Xuất hiện phiên bản nhí của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Từ lúc 2-3 tuổi, Minh Nhật và Minh Quang đã theo chân ông nội đến khắp các đoàn xiếc lớn nhỏ trong nước.

Video tiết mục xiếc của Minh Nhật - Minh Quang tại buổi ra mắt “Sao nối ngôi nhí” mùa 2.

Buổi công bố phát sóng chương trình “Sao nối ngôi nhí” mùa 2 vừa diễn ra tại TP.HCM. Chương trình hứa hẹn tiếp tục mang đến cho khán giả những tiết mục đa màu sắc và hồn nhiên từ hậu duệ nhí của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Tại sự kiện, gây ấn tượng với khách mời là hai anh em Minh Nhật (7 tuổi) và Minh Quang (8 tuổi) khi thể hiện các tiết mục xiếc gồm tung hứng và uốn dẻo. Kỹ thuật điêu luyện của 2 em khiến người xem bất ngờ và thích thú.

Minh Nhật và Minh Quang thể hiện tài năng xiếc trong buổi ra mắt chương trình "Sao nối ngôi nhí" mùa 2.

Từ lúc 2- 3 tuổi, Minh Nhật và Minh Quang đã theo chân ông nội là NSƯT Duy Hà - có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề xiếc - đến khắp các đoàn xiếc lớn nhỏ trong nước. Sau những lần theo dõi ông và các anh chị biểu diễn trên sân khấu, các em dần yêu thích và bắt đầu học làm xiếc.

Để giúp cháu trai làm quen với những động tác diễn đơn giản, nghệ sĩ Duy Hà thường chế các vật dụng thường ngày thành đạo cụ biểu diễn cũng như đồ chơi cho 2 bé. Sau thời gian ngắn với sự hướng dẫn của ông, hai cậu nhóc dù mới học mẫu giáo nhưng đã có thể trình diễn quay đĩa, giữ thăng bằng, dạy thú cưng học toán.

Tháng 12.2015, Minh Nhật và Minh Quang nhận danh hiệu "Nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất" do tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Năm 2015, Minh Nhật - Minh Quang nhận danh hiệu "Nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất" do tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Đảm nhận vị trí ghế nóng “Sao nối ngôi nhí” mùa 2 NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Bạch cùng một giám khảo khách mời mỗi đêm thi.

“Đây không phải là một cuộc thi hay một sân chơi đơn thuần, mà là một lớp học nghệ thuật ngắn hạn. Tại đây, chỉ trong một thời gian rất ngắn, các em rèn luyện cho mình được rất nhiều kỹ năng, mang đến khán giả rất nhiều tiết mục đẹp mắt và đáng kinh ngạc”, Thanh Bạch chia sẻ.

Giám khảo Hồng Vân cũng cho hay: “Nhiều người nghĩ khi cha mẹ đã là ngôi sao thì con đường nghệ thuật của những "hậu duệ" đã được trải sẵn hoa hồng nhưng thật ra điều đó là sai. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy các thí sinh nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân, tiếp nối sứ mệnh ông bà, cha mẹ đang thực hiện”.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/xuat-hien-phien-ban-nhi-cua-quoc-co-quoc-nghiep-910145.html