Xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch

Tiếp tục khảo sát về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, phóng viên Báo Hànôịmới nhận thấy, các quận, huyện, thị xã tiếp tục ra quân thực hiện tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phòng dịch. Tuy nhiên, bên cạnh các địa phương thực hiện nghiêm quy định thì vẫn còn một số nơi xuất hiện tình trạng người dân chủ quan, không đeo khẩu trang và tụ tập đông người.

Nhiều người tụ tập và chủ quan không đeo khẩu trang tại Vườn hoa Lênin (quận Ba Đình).

Duy trì cắm chốt kiểm tra phòng dịch

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến tập thể dục trong Công viên Thống Nhất, đa số đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ngay lối gửi xe vào công viên, lực lượng bảo vệ đã nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, công việc tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang cũng được các lực lượng chức năng thực hiện rất nghiêm túc.

Tương tự, tại các điểm đỗ xe buýt trên các tuyến đường Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt..., khách đi xe buýt đều tuân thủ đeo khẩu trang. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số người thiếu ý thức phòng dịch nơi công cộng. Để giải quyết vấn đề này, ông Nguyễn Gia Chung, Thanh tra Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, lái xe và nhân viên bán vé xe buýt đều được quán triệt quy định lịch sự từ chối phục vụ những hành khách không có khẩu trang khi lên xe.

Tại các khu vực chợ đầu mối lớn như Yên Sở, Đền Lừ, La Khê, Quảng An..., các tiểu thương đều tuân thủ đeo khẩu trang khi bán hàng. Dù những khu chợ trên hoạt động về đêm và rạng sáng nhưng việc phòng dịch vẫn được giám sát chặt chẽ.

Tiểu thương chợ Tó (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Sáng 3-4, quan sát tại chợ Tó thuộc xã Uy Nỗ, chợ Trung tâm thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), phóng viên nhận thấy, phần lớn người mua và bán hàng đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... Ban Quản lý chợ vẫn bố trí dung dịch sát khuẩn tay và nhân viên chốt tại các cổng để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chợ.

Chia sẻ về công tác phòng, chống dịch trong những ngày cuối tuần, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cho biết, duy trì những kết quả đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, chốt trực phòng, chống dịch của phường vẫn được đặt tại khu vực ngã ba Đại Cồ Việt - Lê Đại Hành, ngay cổng Công viên Thống Nhất. Đơn vị đã tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định đeo khẩu trang khi ra đường và tới khu vực công cộng.

Còn Trung tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường La Khê (quận Hà Đông) thông tin, trên địa bàn có một chợ đầu mối và khu di tích lịch sử, là nơi tập trung đông người, do đó từ sáng đến khuya, đơn vị đều bố trí lực lượng tuần tra khép kín địa bàn để kiểm soát chặt chẽ hoạt động phòng, chống dịch.

Giám đốc Ban Quản lý chợ Trung tâm thị trấn Đông Anh Hoàng Văn Thùy cũng cho biết, đơn vị thường xuyên phát trên loa truyền thanh tuyên truyền các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch để người dân, tiểu thương không chủ quan, lơ là.

Siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra

Bên cạnh những nơi thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch như nêu trên, tại khu vực chợ tạm Xuân La, phường Xuân La (quận Tây Hồ), vẫn có nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng cho biết, tiếp tục thực hiện quy định của thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhân dân chấp hành quy định phòng, chống dịch.

“Về thông tin phóng viên cung cấp có nhiều người dân bán hàng tại khu vực chợ tạm Xuân La không đeo khẩu trang, UBND phường sẽ kiểm tra và chấn chỉnh ngay, không để tồn tại tâm lý chủ quan trong công tác phòng dịch”, ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định.

Ngoài lấn chiếm lòng đường để bán hàng, một số người dân xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai) còn không đeo khẩu trang.

Tại khu vực chợ các xã: Phượng Cách, Sài Sơn, Yên Sơn và thị trấn Quốc Oai thuộc huyện Quốc Oai, nhiều tiểu thương, người mua hàng không đeo khẩu trang. Ban Quản lý chợ cũng không bố trí lực lượng kiểm tra, nhắc nhở, để người bán hàng tràn ra đường giao thông, tụ tập đông người.

Trước phản ánh này, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng đã chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại khu vực công cộng, chợ dân sinh... Đồng thời, huyện Quốc Oai yêu cầu các xã, phường, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò của tổ tuyên truyền và giám sát cộng đồng nắm bắt thông tin, giám sát, phát hiện người từ những địa điểm nguy cơ về nơi cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không đúng sự thật, kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý phù hợp.

Tại huyện Hoài Đức, quan sát trên địa bàn các xã, thị trấn: Trạm Trôi, Đức Thượng, Sơn Đồng, Tiền Yên..., phóng viên nhận thấy, bên cạnh số đông người chấp hành quy định đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, đến chợ dân sinh..., vẫn còn một số người dân chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đã phát hiện tình trạng này và yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tuần vừa qua, lực lượng chức năng của huyện đã kiểm tra và xử lý 28 người vi phạm quy định phòng, chống dịch với tổng số tiền là 39 triệu đồng.

Tại cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29-3 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã nhấn mạnh, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch trong cộng đồng. Trong những ngày vừa qua, thành phố đã nới lỏng yêu cầu phòng, chống dịch để các hoạt động quay trở lại bình thường. Nhưng để duy trì được kết quả này, các sở, ngành, đơn vị và đặc biệt là người dân cần tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/995399/xuat-hien-tam-ly-chu-quan-trong-phong-chong-dich