Xuất hiện thú dữ tấn công ăn thịt nhiều gia súc ở Hòa Bình khiến người dân lo lắng

Đã có tất cả 5 con bê, bò bị giết hại trong tình trạng mất nội tạng chỉ duy nhất có một con thoát chết xảy ra trên địa bàn xã Lũng Vân. Tình hình này đã gây hoang mang trong nhân dân khu vực Lũng Vân và các xã lân cận.

Ngày 26/9, báo Tiền Phong đưa tin, ông Hà Văn Khuê - chủ tịch UBND xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết, từ tháng 6/2019 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra tình trạng gia súc của người dân thả rông nghi bị thú dữ giết hại vào thời điểm chập tối.

Theo thống kê, đã có tất cả 5 con bê, bò bị giết hại trong tình trạng mất nội tạng chỉ duy nhất có một con thoát chết xảy ra trên địa bàn xã Lũng Vân. Người dân sinh sống nghi ngờ đây là loài báo.

Một con bò của dân bị thú dữ giết hại, ăn thịt để lại xác trong rừng. (Ảnh: Báo Dân Trí).

Theo báo Dân Trí, UBND huyện Tân Lạc đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh xác định loài vật đã tấn công, giết hại bò của các hộ dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, vào khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2019 đến nay, trên địa bàn xóm Bục, xã Lũng Vân xuất hiện động vật hoang dã là thú ăn thịt (chưa xác định được loài) tấn công, giết hại bò của các hộ dân. Tình hình trên đã gây hoang mang trong nhân dân khu vực Lũng Vân và các xã lân cận.

UBND huyện Tân Lạc cũng đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông cùng phối hợp thực hiện các giải pháp cảnh báo, ngăn chặn và thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn cho gia súc và người dân trên địa bàn.

Cơ quan chức năng nhắc nhở người dân tuyệt đối không được săn bắn, bẫy, bắt, giết hại động vật hoang dã. Khi đi vào rừng hoặc các khu vực gần rừng phải nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện thú dữ phải có biện pháp xua đuổi, đồng thời phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng…

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/xuat-hien-thu-du-tan-cong-an-thit-nhieu-gia-suc-o-hoa-binh-khien-nguoi-dan-lo-lang-6122963.html