Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết xấu gần Biển Đông

Sáng 18/12, trên vùng biển ngoài khơi xa miền Nam Philíppines đã hình thành một vùng áp thấp gây mưa to và gió mạnh trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ 18/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,9-7,9 độ Vĩ Bắc; 126,8-127,8 độ Kinh Đông.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24 giờ tới,vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 19/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,5-9,5 độ Vĩ Bắc; 121,0-122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển miền Nam Philíppines.

Trong 48 giờ tiếp theo,vùng áp thấp vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Đến 13 giờ ngày 20/12, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, sau có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 4-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên. Kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Trong 72 giờ tới, khu vực giữa và Nam biển Đông có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/xuat-hien-vung-ap-thap-gay-thoi-tiet-xau-gan-bien-dong-3424541/