Xuất hiện vùng áp thấp mới trên Biển Đông

Sáng nay, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp.

Lúc 13h chiều, vùng áp thấp có vị trí khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này ít di chuyển.

Mưa lớn gây ngập lụt tại phố Hoa Lâm (Long Biên, Hà Nội) do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Trần Thường

Mưa lớn gây ngập lụt tại phố Hoa Lâm (Long Biên, Hà Nội) do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Trần Thường

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối vùng áp thấp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, trong đêm nay và ngày mai, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh.

Hiện nay, lũ trên sông Thao đang dao động ở mức báo động (BĐ)2, sông Bưởi và sông Mã đang xuống chậm.

Dự báo lũ trên sông Thao biến đổi chậm, sau xuống. Mực nước trên sông Bưởi và sông Mã tiếp tục xuống chậm và dưới mức BĐ1.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 30,7m, dưới BĐ2 0,3m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 30,4m, trên BĐ1 0,4m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các huyện như: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, TP Lào Cai (Lào Cai); Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, TX Nghĩa Lộ (Yên Bái); Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc (Thanh Hóa)…

Hương Quỳnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xuat-hien-vung-ap-thap-moi-tren-bien-dong-556206.html?utm_source=home&utm_medium=box_tindacbiet1&utm_campaign=desktop