Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, các tỉnh phía Bắc thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Dự báo, trong một vài ngày tới mưa vẫn tiếp diễn tại các tỉnh phía Bắc, trong khi đó công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra vẫn đang được tích cực tiến hành tại các địa phương.

Nền một ngôi nhà còn sót lại sau khi trận lũ đi qua. Ảnh: Báo Lai Châu.

Mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày mai

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hiện nay, trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Lúc 13h chiều nay (5/8), vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 15.0 - 16.0 độ vĩ Bắc; 114.5 - 115.5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 6/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm nay và ngày mai (6/8), ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.
Trong khi đó, tại các tỉnh phía Bắc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ, nên trong đêm qua (4/8) và ngày hôm nay (tính đến 13h ngày 5/8) ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Phù Yên (Sơn La) 50mm, Yên Bái 40mm, Hà Giang 52mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 59mm, Thái Nguyên 64mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 51mm…
Hiện nay (5/8), rãnh thấp và vùng xoáy thấp đã suy yếu, hình thành dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông, với đới gió Đông Nam duy trì ở Bắc Bộ.
Dự báo, trong đêm nay và sáng mai (6/8) các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày mai mưa ở miền Bắc sẽ giảm dần.
Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 5 - 6/8, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô và đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Ảnh: VOV

Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường, cô lập nhiều xã
Theo chính quyền huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), những trận mưa lớn kéo dài từ ngày 30/7 - 5/8/2018 đã khiến nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở, hàng ngàn hộ dân bị cô lập. Cụ thể: Tuyến đường từ xã Khổng Lào đi xã biên giới Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ bị sạt nhiều điểm; giao thông trên tuyến đường từ xã Dào San đi các xã Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu, Ma Ly Chải… tê liệt hoàn toàn.
Đặc biệt, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến huyện Phong Thổ có 6 người chết, 3 người bị thương và 6 người mất tích; nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi. Trong đó tại xã Mù Sang có 1 người; 2 người bị thương. Còn tại xã Vàng Ma Chải có 5 người chết, 1 bị thương.
Về tài sản, 15 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị đổ tường, nứt vách; 29,35ha lúa, 3 con trâu, 4.000m2 ao nuôi cá của người dân bị lũ cuốn trôi… Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng. Hiện nay, chính quyền các xã đang cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 đứng chân trên địa bàn, dân quân tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.
Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài làm mực nước các sông, suối dâng cao làm ngập cục bộ nhiều khu vực của các huyện Hà Quảng; Hòa An; Quảng Uyên; Trùng Khánh… gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, diện tích cây trồng và nhiều công trình công cộng.
Ước tính sơ bộ có trên 500 căn nhà, gần 400ha hoa màu bị ngập, hơn 120ha ao cá và gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi; nhiều tuyến giao thông bị sạt lở với khối lượng hàng ngàn mét khối đất đá, 2 cầu dân sinh bị phá hủy. Hiện trên địa bàn Cao Bằng vẫn có mưa làm mực nước sông Bằng tiếp tục dâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu giúp dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: Lê Hữu Tình

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 4/8 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã khiến mực nước các sông suối trên địa bàn dâng cao, gây sạt lở với mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Riêng tuyến quốc lộ 4H từ TP Điện Biên Phủ đi huyện Mường Nhé và tỉnh Lai Châu trong ngày hôm qua và rạng sáng nay (5/8) đã xảy ra 2 điểm sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến quốc lộ này bị tê liệt hoàn toàn gần 30 giờ đồng hồ. Ngoài ra trên tuyến quốc lộ 12 cũng ghi nhận xảy ra một số điểm sạt lở tại các km120, km121, thuộc địa phận xã Sa Lông, huyện Mường Chà.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), mưa lớn liên tục xảy ra trên địa bàn cũng đã làm hư hỏng hơn 3.000m2 ruộng của người dân xã Chà Tở; 2 nhà dân bị sạt lở tại xã Vàng Đán đã được chính quyền địa phương đưa đến nơi an toàn, 1 hộ dân phải di dời khẩn cấp tại xã Nà Hỳ; ngầm Nà Khoa đường dẫn vào trung tâm huyện Nậm Pồ có nước lũ dâng cao khiến các phương tiện không thể qua lại.

Hiện chính quyền địa phương đang tập trung các lực lượng ứng phó với các diễn biến phức tạp của thiên tai và khẩn trương rà soát, đưa các hộ dân tại vùng có nguy cơ sạt lở ra khỏi nơi an toàn.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xuat-hien-vung-ap-thap-tren-bien-cac-tinh-phia-bac-thiet-hai-nang-ne-do-mua-lu-322446.html