Xuất huyết màng não sau cơn đau đầu dữ dội

Trước khi vào viện, bệnh nhân Thân đột nhiên bị đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, gáy cứng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú thọ vừa cứu sống thành công nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Thân (trú tại tỉnh Phú Thọ) bị phì động mạch cảnh và xuất huyết màng não lan tỏa (Fisher II).

Trước khi vào viện, bệnh nhân này xuất hiện những triệu chứng như đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, tim phổi bình thường, gáy cứng nên được gia đình chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, qua thăm khám và kết quả phim chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân dương tính với hội chứng màng não, xuất huyết màng não do vỡ túi phình động mạch cảnh.

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã phục hồi tốt và vừa được cho xuất viện về nhà theo dõi thêm. Ảnh: BSCC.

Nhận thấy đây là trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khẩn trương họp hội chẩn và đưa ra chỉ định sử dụng phương pháp nút mạch túi mình dưới DSA để bảo toàn mạng sống.

Sau 2 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công, bệnh nhân Thân qua cơn nguy kịch và dần tỉnh táo.

Chia sẻ về ca bệnh, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Ân, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết phương pháp tối ưu nhất trong trường hợp này là can thiệp mạch nút. Đây là phương pháp đem lại tỷ lệ thành công và phục hồi khá cao, người bệnh chịu can thiệp xâm lấn tối thiểu.

“Hiện nay, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã phục hồi tốt và vừa được cho xuất viện về nhà theo dõi thêm”, bác sĩ Ân nói.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, bác sĩ Ân cũng khuyến cáo đột quỵ là một bệnh nguy hiểm, nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tàn phế ở con người.

Khi thấy có những triệu chứng như đau đầu dữ dội, đau nửa đầu kèm theo buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức, co giật, người nhà cần đưa bệnh nhân tới các cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị kịp thời, tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.

HQ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuat-huyet-mang-nao-sau-con-dau-dau-du-doi-post879582.html