Xuất khẩu của Đức tiếp tục phục hồi trong tháng 8/2020

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 8/10 cho biết, trong tháng 8/2020 xuất khẩu của nước này đã tăng 2,4% so với tháng trước đó lên 91,2 tỷ euro (107,2 tỷ USD).

Cảng Hamburg (Đức). Ảnh: https://bnews.vn/tag/duc/173772/1.html

Cảng Hamburg (Đức). Ảnh: https://bnews.vn/tag/duc/173772/1.html

Nhà kinh tế Christian Grimme tại Trung tâm Khảo sát và Kinh tế vĩ mô thuộc Viện nghiên cứu kinh tế (Ifo) của Đức cho biết, cũng như những tháng trước, xuất khẩu của Đức tiếp tục phục hồi sau đợt sụt giảm trong tháng 3/2020 và tháng 4/2020.
Tuy nhiên, theo Destatis, so với tháng 2/2020, thời điểm trước khi Đức áp dụng lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, xuất khẩu của Đức trong tháng 8/2020 vẫn giảm 9,9%. Ngoài ra, quá trình phục hồi này đã chậm lại đáng kể từ tháng 7/2020.

Ông Grimme nhấn mạnh rằng diễn biến của đại dịch COVID-19 vẫn khó lường do đó nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa của Đức có thể sẽ tiếp tục giảm.
Trong tháng 8/2020, xuất khẩu của Đức sang thị trường Mỹ, nơi bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi đại dịch COVID-19, đã giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu của Đức sang Vương quốc Anh cũng giảm 7,3%. Riêng xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc trong tháng 8/2020 ít bị ảnh hưởng nhất và chỉ giảm 1,1% so với một năm trước đó xuống 7,3 tỷ euro./.

Vân Anh (Theo THX)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xuat-khau-cua-duc-tiep-tuc-phuc-hoi-trong-thang-8-2020/174080.html