Xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục gặp khó khăn vào dịp cuối năm

Mới đây, Hội đồng quốc gia Các công ty vận chuyển Thái Lan (TNSC) đã hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu của nước này trong năm 2019 xuống 2,5-5%, lần hạ thứ 5 trong năm nay

Xuất khẩu Thái Lan tiếp tục gặp khó khăn vào dịp cuối năm, (Ảnh: NNT)

Xuất khẩu của Thái Lan đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 11/2019, chủ yếu là do giá dầu mỏ và nông sản hạ thấp, sự giảm tốc của kinh tế thế giới, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc và đồng baht tăng giá.

Số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước này trong tháng 11/2019 chỉ đạt 19,7 tỷ USD, giảm 7,39% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm lần lượt 4%, 1,4% và 4,5% trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10/2019.

Tình hình xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sang các đối tác thương mại hầu như đều giảm trong tháng trước. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ tăng 1,4%, Đài Loan (Trung Quốc) tăng 6,5%, Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,6% và Trung Quốc tăng 2,3%.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, tổng giá trị nhập khẩu của nước này trong tháng 11 đạt 19,1 tỷ USD, giảm 13,8%. Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2019, xuất khẩu của Thái Lan giảm 2,77% so với cùng kỳ năm trước, xuống 227 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giai đoạn này giảm 5,22%, đạt 218 tỷ USD.

Giám đốc Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại Thái Lan Pimchanok Vonkorpon nhận xét, nếu nước này thu được 20 tỷ USD giá trị hàng xuất khẩu trong tháng 12 thì tổng giá trị xuất khẩu trong cả năm sẽ phù hợp với dự báo giảm 2% của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia cũng như các cơ quan chính phủ khác. Tuy nhiên, bà Pimchanok thừa nhận xuất khẩu bị tác động bởi những căng thẳng thương mại và các thách thức khác.

Mới đây, Hội đồng quốc gia Các công ty vận chuyển Thái Lan (TNSC) đã hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu của nước này xuống 2,5-5% trong năm 2019. Đây là lần thứ năm TNSC hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay, với lý do khu vực này bị tác động bởi sự suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại và đồng baht tăng mạnh. TNSC cũng dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2020 sẽ ở mức 0-1%.

Tình hình xuất khẩu không mấy khả quan khiến cho Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (K-Research) tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan từ 2,8% xuống còn 2,5% trong năm 2019 và nhận định kinh tế nước này có thể chỉ tăng trưởng 2,7% trong năm 2020./.

Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xuat-khau-cua-thai-lan-tiep-tuc-gap-kho-khan-vao-dip-cuoi-nam/614900.vnp