Xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đạt 2,55 tỉ USD

Căn cứ vào dữ liệu hải quan, xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đã tăng 20,9% trong ba quý đầu năm 2017.

Cờ của Trung Quốc và Triều Tiên bên ngoài một nhà hàng tại Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, mặc dù kim ngạch nhập khẩu từ Triều Tiên vào Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay giảm 16,7%, nhưng lượng xuất khẩu từ Đại lục sang nước láng giềng vẫn đạt 2,55 tỉ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong khoảng thời gian này, tổng thương mại giữa hai nước tăng 3,7%, lên 4,03 tỉ USD.

Những con số trên được đưa ra khi phần lớn thế giới, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, đang kêu gọi áp dụng chặt chẽ các biện pháp chế tài kinh tế đối với Triều Tiên, nhằm hạn chế nước này phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Tháng trước, Bắc Kinh đã thông báo ý định hạn chế thương mại với Bình Nhưỡng đối với một số mặt hàng quan trọng, bao gồm hàng dệt may, hải sản và các sản phẩm dầu mỏ theo quy định từ lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cấm các nhà cho vay Đại lục giao dịch với khách hàng Triều Tiên.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/xuat-khau-cua-trung-quoc-sang-trieu-tien-dat-255-ti-usd-893264.html