Xuất khẩu dầu của Iraq đạt mức kỷ lục

Xuất khẩu dầu của Iraq đạt mức cao nhất trong tháng 8/2018 với gần 112 triệu thùng được bán với tổng giá trị hơn 7,7 tỷ USD, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết hôm 1/9.

Trung bình mỗi thùng dầu Iraq bán trong tháng 8 với giá là 69,593 USD.

"Trong tháng 8/2018, xuất khẩu dầu thô đạt 111,6 triệu thùng và doanh thu là 7,729 tỷ USD, hay 6,65 tỷ Euro”, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết.

Vào tháng 8/2017, Iraq đã bán 99,7 triệu thùng, thu về 4,6 tỷ USD.

Kể từ tháng 1/2018, vàng đen đã mang lại gần 60 tỷ USD cho Iraq. Và kể từ năm 2005, hơn 750 tỷ USD đã vào kho bạc của nước này nhờ dầu mỏ, theo các số liệu chính thức.

Tuy nhiên, nguồn thu trên chẳng thấm vào đâu khi đất nước này trong những năm gần đây phải nỗ lực chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trong năm 2014, IS đã chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq. Chính phủ Iraq đã tuyên bố giành chiến thắng trước lực lượng IS vào tháng 12 năm ngoái sau một chiến dịch phản công quy mô.

Nhưng đa số dân chúng Iraq lại cảm thấy rằng họ không được hưởng lợi từ tiền bán dầu và thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ cải thiện các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng.

Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với khoảng 4,5 triệu thùng mỗi ngày, thường xuyên đề nghị OPEC gia tăng giá dầu thô để tăng thu ngân sách.

Nh.Thạch

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xuat-khau-dau-cua-iraq-dat-muc-ky-luc-513383.html