Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đang tăng vọt lên mức cao kỷ lục

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tiếp tục định hình lại thị trường toàn cầu khi quốc gia này đang bơm khối lượng dầu khổng lồ và vận chuyển chúng ra nước ngoài trong khi nhóm OPEC+ hạn chế nguồn cung để 'ổn định thị trường'.

Những ngày này, có tới 48 tàu chở dầu đang hướng tới Mỹ và dự kiến sẽ nạp dầu thô trong ba tháng tới, số lượng tàu cao nhất trong ít nhất sáu năm, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp.

Một số tàu chở dầu đang trên đường đến Bờ Vịnh Mỹ ngay cả khi chưa đặt hàng, nhà môi giới tàu EA Gibson có trụ sở tại London nói với Bloomberg.

Đội tàu chở dầu siêu lớn đến Mỹ nêu bật vai trò ngày càng tăng của dầu thô xứ cờ hoa trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ảnh: Oilprice.

Có thể nói, đội tàu chở dầu siêu lớn đến Mỹ nêu bật vai trò ngày càng tăng của dầu thô nước này trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trong vòng chưa đầy một thập kỷ kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu được dỡ bỏ vào cuối năm 2015, dầu của Mỹ đã trở nên quan trọng đối với thị trường toàn cầu đến mức WTI Midland đã được thêm vào rổ các loại dầu thô Brent vào tháng 6 năm nay.

Lý do khiến WTI Midland ngày càng trở nên quan trọng trong đánh giá Dated Brent đều nhờ khối lượng dầu thô Mỹ được vận chuyển ra nước ngoài, đạt trung bình khoảng 4 triệu thùng/ngày (bpd) kể từ đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu dầu thô của xứ cờ hoa đạt mức cao kỷ lục, trung bình 3,99 triệu thùng/ngày. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng, con số này tăng gần 20% so với nửa đầu năm 2022.

Phần lớn dầu thô của Mỹ được xuất khẩu sang châu Âu, ở mức 1,75 triệu thùng mỗi ngày - chủ yếu sang Hà Lan và Vương quốc Anh. Châu Á là điểm đến lớn thứ hai, nhận được 1,68 triệu thùng/ngày, với phần lớn nhất là đến Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo dữ liệu của EIA, bất chấp xuất khẩu kỷ lục, Washington vẫn là nước nhập khẩu ròng dầu thô trong nửa đầu năm nay, ngay cả khi sản lượng trong nước ngày càng tăng, nhập khẩu 8,836 triệu thùng/ngày trong tháng 6 - gần một nửa trong số đó đến từ Canada. Các nhà máy lọc dầu ở Canada được thiết kế để xử lý dầu thô nặng, chua, trong khi hầu hết dầu được sản xuất tại Mỹ là dầu thô nhẹ, ngọt.

Với sản lượng dầu thô của Mỹ cao kỷ lục, nhiều dầu thô ngọt nhẹ được xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo nguồn tin trích dẫn từ Oilpricr, xuất khẩu của Mỹ từ Bờ Vịnh Mỹ dự kiến tăng lên 4,1 triệu thùng/ngày trong tháng 12, cao hơn 100.000 thùng/ngày so với cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng ngày càng tăng đang đẩy xuất khẩu của Mỹ lên mức cao kỷ lục vào thời điểm Saudi Arabia, Nga và các thành viên khác trong hiệp ước OPEC+ đang hạn chế một số nguồn cung dầu khi họ tìm cách tái cân bằng thị trường và đẩy giá lên.

Bất chấp việc mất các giàn khoan đang hoạt động, các công ty đá phiến của Mỹ vẫn đang sản xuất nhiều dầu hơn và thậm chí đã vượt một số dự báo hoài nghi từ đầu năm nay. Các công ty thăm dò và sản xuất của quốc gia này đang khoan các mỏ dầu sâu hơn và triển khai các giàn khoan đến những khu vực hứa hẹn nhất để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Do sản lượng tăng và nền kinh tế chênh lệch giá thường thuận lợi, xuất khẩu đã tăng trưởng mạnh đến mức dầu mỏ đang trên đà trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ trong năm nay lần đầu tiên trong lịch sử.

Xét cả về khối lượng và giá trị, dầu thô trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong tất cả các mặt hàng trong thương mại của Mỹ với thế giới tính đến tháng 8 năm nay và có khả năng duy trì mức này trong cả năm 2023, theo một phân tích của Ken Roberts tại WorldCity, một công ty theo dõi xuất khẩu của Mỹ.

Lê Na (Theo Oilpirce)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xuat-khau-dau-tho-cua-my-dang-tang-vot-len-muc-cao-ky-luc-post271862.html