Xuất khẩu hạt điều tăng về lượng nhưng giảm về giá

Trong tháng 9-2019, lượng hạt điều xuất khẩu của Đồng Nai đạt 4,8 ngàn tấn với kim ngạch 31,6 triệu USD.

Tính chung 9 tháng của năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hạt điều ước đạt 33 ngàn tấn, tăng 27,5% về sản lượng so với cùng kỳ. Mặc dù sản lượng hạt điều xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch xuất khẩu lại sụt giảm, kết quả 9 tháng chỉ đạt 236,7 triệu USD, giảm gần 2,6% so với cùng kỳ 2018. Nguyên nhân là do giá hạt điều tháng 9 bình quân đạt 6.530 USD, giảm 5,5% so với tháng trước và giảm tới 22% so với tháng 9-2018.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng, do đó mặt hàng điều của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này cũng tăng sản lượng. Tuy nhiên, thời gian tới ngành điều vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bên cạnh giá thấp thì vấn đề đồng nội tệ của Trung Quốc yếu cũng sẽ khiến hạt điều Việt Nam gặp bất lợi. Ngoài ra, các nước thuộc khối Liên minh châu âu và Mỹ sẽ tăng các điều kiện khắt khe hơn đối với điều nhập khẩu. Dự báo giá hạt điều nhân và hạt điều thô sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ.

Vương Thế

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/xuat-khau-hat-dieu-tang-ve-luong-nhung-giam-ve-gia-2967261/