Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine giảm gần 20%

Ukraine đã xuất khẩu gần 18,1 triệu tấn ngũ cốc tính đến thời điểm này của niên vụ 2022/23, giảm 29,6% so với 25,8 triệu tấn của cùng kỳ niên vụ trước.

Tàu Glory mang cờ đảo quốc Marshall chở hàng chục tấn ngũ cốc rời khỏi cảng Chornomorsk, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu Glory mang cờ đảo quốc Marshall chở hàng chục tấn ngũ cốc rời khỏi cảng Chornomorsk, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu công bố ngày 2/12 của Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này xuất khẩu gần 18,1 triệu tấn ngũ cốc tính đến thời điểm này của niên vụ 2022/23, giảm 29,6% so với 25,8 triệu tấn của cùng kỳ niên vụ trước.

Trong số đó, hơn 6,9 triệu tấn là lúa mỳ, 9,7 triệu tấn là ngô và khoảng 1,5 triệu tấn là lúa mạch.

Sau gần 6 tháng bị phong tỏa do xung đột với Nga, ba cảng trên Biển Đen của Ukraine đã được khai thông vào cuối tháng Bảy nhờ thỏa thuận giữa hai nước do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, trong một bài phát biểu đã nói thỏa thuận trên cho phép nước này xuất khẩu gần 13 triệu tấn nông sản.

Theo Chính phủ Ukraine, nước này có thể thu hoạch khoảng 51 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, giảm so với mức kỷ lục 86 triệu tấn của năm 2021, do xung đột và năng suất giảm.

Cuối tuần trước, Ukraine và các nước đồng minh đã khởi động kế hoạch xuất khẩu số ngũ cốc trị giá 150 triệu USD cho những nước dễ bị tổn thương nhất trước nạn đói và hạn hán.

Ông Zelenskiy cho biết chuyến tàu đầu tiên chở lúa mỳ đã khởi hành để tới Ethiopia và chuyến thứ hai sẽ rời cảng. Chuyến thứ ba chở cũng lúa mỳ sẽ tới Somalia.

Vào đầu năm tới, có tổng cộng khoảng 60 tàu theo sáng kiến trên./.

Lê Minh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xuat-khau-ngu-coc-cua-ukraine-giam-gan-20/270691.html