Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng tốc những tháng cuối năm

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá xăng dầu tăng, nhưng bằng sự nỗ lực của chính doanh nghiệp, nhiều mặt hàng xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản vẫn tăng cả về lượng và giá trị XK.

Công nhân gọt vỏ và đánh mắt dứa tại Công ty CP Chế biến và xuất khẩu nông sản Việt (TP Thanh Hóa).

Theo thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công thương Thanh Hóa: Từ đầu năm đến nay XK nông, lâm, thủy sản của tỉnh luôn duy trì được những gam màu sáng. Giá trị XK nông, lâm, thủy sản trong 10 tháng năm 2022 đạt 250 triệu USD.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Sở Công thương, cho biết: XK nông sản 10 tháng năm 2022 có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ là bởi các doanh nghiệp trong tỉnh đã từng bước khắc phục và điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và mở rộng thị trường. Cùng với đó, ngay từ đầu năm các sở, ngành địa phương và doanh nghiệp tham gia XK trong tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh XK.

Ngoài các yếu tố trên, các hiệp định mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực, đã và đang tạo nhiều cơ hội, tiềm năng cho XK hàng hóa của Việt Nam, trong đó có hàng hóa của tỉnh vào các nước đối tác. Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đang vận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Hiệp định CPTPP, Hiệp định Việt Nam - EU... để khai thác thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và XK hàng hóa.

Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến tinh bột sắn cung cấp chủ yếu cho thị trường XK. Ông Mai Xuân Chung, Giám đốc nhà máy cho biết: Trong niên vụ trước (kéo dài từ giữa tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022), đơn vị cung ứng ra thị trường 28 nghìn tấn tinh bột sắn, trong đó có đến 26 nghìn tấn phục vụ cho thị trường XK và Trung Quốc, chiếm tới 95%, còn lại là thị trường trong nước và một số nước Châu Âu. Để phục vụ nhu cầu XK, đơn vị đã xây dựng được vùng nguyên liệu 7.000 ha tập trung ở các huyện: Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân và một phần ở huyện Cẩm Thủy, Thạch Thành. Từ giữa tháng 10 đến nay đơn vị đã thu mua, chế biến được 4 nghìn tấn tinh bột sắn và đã XK được 1 nghìn tấn sang thị trường Trung Quốc. Do năm nay sắn bị bệnh khảm lá nên năng suất thấp. Vì vậy, sản lượng dự kiến chỉ đạt khoảng 25 nghìn tấn, đơn vị sẽ XK khoảng 23 nghìn tấn.

Hàng ngàn tấn tinh bột sắn của Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) được tập kết về kho chờ XK.

Công ty CP Chế biến và XK nông sản Việt (TP Thanh Hóa) là doanh nghiệp chuyên XK các loại quả như dứa gai, dưa bao tử, vải thiều nhưng chủ lực là dứa gai đóng hộp. Sản phẩm của công ty được XK sang nhiều thị trường như Châu Á, EU, Nga, Anh, Kazakhstan, Uzbekistan và nhiều nước phát triển khác. Để phục vụ nhu cầu XK, đơn vị đã xây dựng vùng nguyên liệu ở các địa phương như: Bỉm Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, Yên Định... với số lượng thu mua trên 100 nghìn tấn dứa nguyên liệu. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cho biết: Mục tiêu của đơn vị trong năm 2022 là giá trị XK đạt 5,2 triệu USD. Đến thời điểm này, giá trị XK của đơn vị đạt 3,6 - 3,7 triệu USD, số còn lại từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành. Doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng XK.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 40 doanh nghiệp XK sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang thị trường 30 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 52% tổng giá trị XK, Đài Loan chiếm khoảng 10%, Hàn Quốc 6,5%, thị trường EU chiếm 10%... Các mặt hàng XK chủ yếu là tinh bột sắn, dưa chuột và dứa đóng hộp, bột cá, ngao đông lạnh... Nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh đã đủ sức cạnh tranh và có mặt tại nhiều mặt hàng khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, các nước EU...

Với 250 triệu hàng hóa nông, lâm, thủy sản được XK trong 10 tháng qua sẽ động lực để XK Thanh Hóa nói chung và XK nông, lâm, thủy sản nói riêng tiếp tục tăng tốc những tháng cuối năm.

Bài và ảnh: Minh Lý

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tang-toc-nhung-thang-cuoi-nam/173223.htm