Xuất khẩu nông sản Campuchia tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2020

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Campuchia xuất khẩu hơn 1,9 triệu tấn nông sản ra thị trường quốc tế.

Đây là thông tin do đại diện Bộ Nông nghiệp cho biết trong cuộc họp báo về tiềm năng xuất khẩu nông sản của Campuchia, diễn ra hôm nay (17/6) tại Văn phòng Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nghin Chhay, Cục trưởng Cục Nông nghiệp thuộc Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia cho biết trong gần 2 triệu tấn nông sản xuất khẩu, gạo là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất với số lượng hơn 350.000 tấn, tăng 42,34% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Trung Quốc là nước nhập khẩu gạo lớn nhất với số lượng 136.000 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường châu Âu nhập khẩu 120.000 tấn, ASEAN nhập khẩu 45.000 tấn.

Gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia.

Giải thích nguyên nhân khối lượng gạo xuất khẩu tăng cao, ông Nghin Chhay cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhu cầu về lương thực của các nước tăng cao.

Ông Nghin Chhay cũng dự báo năm 2020, Campuchia có thể xuất khẩu từ 800.000 – 1 triệu tấn gạo. Trong khi đó năm 2019, Campuchia xuất khẩu được 620.000 tấn gạo. Tổng sản lượng xuất khẩu nông sản của Campuchia trong năm 2020 có thể đạt hơn 5 triệu tấn.

Campuchia có 4,89 triệu ha đất nông nghiệp. Các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Campuchia bao gồm: Gạo, hạt điều, xoài, sắn, ngô, chuối, nhãn, hạt tiêu và thanh long. Năm 2019, Campuchia xuất khẩu 4,87 triệu tấn nông sản, trong đó xuất khẩu sang các nước ASEAN hơn 4 triệu tấn, châu Âu 260.000 tấn, Trung Quốc 430.000 tấn và một số nước khác./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/xuat-khau-nong-san-campuchia-tang-manh-trong-5-thang-dau-nam-2020-1060874.vov