Xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh sang Trung Quốc cần chú ý thông tin này

Nhiều cửa khẩu sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán từ 30 tháng Chạp đến ngày mùng sáu tháng Giêng.

Ngày 10-1, Sở Công thương Bình Thuận đã có văn bản thông tin về tình hình thông quan tại cửa khẩu, lối mở ở các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang và công tác phòng chống dịch COVID-19 từ phía Trung Quốc.

 Việc thông quan được nới lỏng sẽ không còn tình trạng container ùn ứ như trước đây.

Việc thông quan được nới lỏng sẽ không còn tình trạng container ùn ứ như trước đây.

Cụ thể, theo công điện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) và kết quả hội đàm giữa UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) với Chính quyền nhân dân TP Đông Hưng (Trung Quốc), trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 21-1 đến 27-1 (tức 30 tháng Chạp đến ngày mùng sáu tháng Giêng), các cửa khẩu tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vẫn duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.

Việc thông quan sẽ thực hiện theo hình thức thông quan hẹn trước. Ngoài ra, bắt đầu từ 8-1-2023, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã dừng thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm Virus Sars-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II; lối mở Km3+4 Hải Yên và Cửa khẩu Ka Long.

Tuy nhiên, những người ra/vào làm việc trong khu vực cửa khẩu, lối mở phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, không tập trung đông người (không bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID - 19 ).

Thanh long đang được giá trở lại sau khi Trung Quốc nới lỏng biện pháp phòng chống dịch

Riêng lái xe trung chuyển tiếp tục duy trì thực hiện việc mặc đầy đủ quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, bao giấy, kính phòng chống dịch trong quá trình làm việc. Duy trì lái xe trung chuyển thông qua danh sách đã được hai bên thống nhất, chấp thuận và cấp mã vạch, cấp thẻ lái xe trung chuyển đủ điều kiện vào khu vực cửa khẩu làm việc.

Cửa khẩu tỉnh Hà Giang hoạt động xuất khẩu biên mậu (trong đó có thanh long) qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang (phía Trung Quốc là cửa khẩu Thiên Bảo) được thực hiện song song với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa theo phương thức lái xe Trung Quốc điều khiển phương tiện sang cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy để giao hàng xuất khẩu và nhận hàng nhập khẩu. Trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa, lái xe Trung Quốc phải tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là hàng nông sản, hoa quả tươi diễn ra thuận lợi, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan phối hợp thông tin, tuyên truyền tình hình thông quan nói trên đến doanh nghiệp, Hợp tác xã chế biến, xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh nắm thông tin và thực hiện đúng theo quy định.

Bình Thuận là nơi có diện tích lẫn sản lượng thanh long xuất khẩu lớn nhất nước.

Theo các doanh nghiệp thanh long, giá thanh long ruột đỏ Bình Thuận hiện nay đã có giá 35.000đ/kg; thanh long ruột trắng có giá 22.000 đến 24.000đ/kg nhưng số lượng xuất đi không nhiều do bà con nông dân e ngại việc thông quan khó khăn như trước đây, giá xuống tận đáy. Do đó, rất ít nông dân chong đèn cho thanh long ra hoa trái vụ.

Sở Công thương tỉnh Lào Cai cũng cho biết, theo thông tin do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cung cấp thì Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành phương án tổng thể về thực hiện quản lý cấp độ B đối với dịch COVID-19, đồng thời đưa ra các biện pháp quản lý tương ứng từ ngày 8-1-2023.

Ngoài ra, Ban Ngoại vụ Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã có thư liên hệ gửi Sở Công Thương Lào Cai thông báo về việc khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan, xuất nhập cảnh người, phương tiện tại các lối thông quan cầu Hồ Kiều, cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Hà Khẩu) và cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu từ ngày 8-1.

Như vậy, từ ngày 8-1, sẽ bỏ xét nghiệm axit nucleic (một phương pháp xét nghiệm phát hiện COVID-19) đối với hàng hóa, bao gồm cả hàng chở bằng xe lạnh và việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành của tỉnh Lào Cai sẽ thuận lợi hơn so với giai đoạn trước đây.

Cụ thể, cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai: Mở từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút hàng ngày (giờ Hà Nội), kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết cho người đi hộ chiếu; khách du lịch; giấy thông hành cư dân biên giới.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành): Mở từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày (giờ Hà Nội), kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết cho lái xe vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu. Người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt khi nhập cảnh.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuat-nhap-khau-xuat-nhap-canh-sang-trung-quoc-can-chu-y-thong-tin-nay-post716052.html