Xuất phát vào hỗ trợ nhân dân miền Trung

Ngày 25-10, Đoàn công tác của Công đoàn tỉnh đã xuất phát vào hỗ trợ nhân dân, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa, lũ. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tới động viên và giao nhiệm vụ cho Đoàn.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh động viên Đoàn công tác vào hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh động viên Đoàn công tác vào hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

4 xe tải chở nhu yếu phẩm, tiền mặt do công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh ủng hộ xuất phát vào hỗ trợ các tỉnh miền Trung.

Đoàn công tác đi trên 4 xe tải trọng 5 tấn (do Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên hỗ trợ) vận chuyển các nhu yếu phẩm như: mỳ tôm, lương khô, quần áo, sữa tươi, sữa đặc, đồ hộp… trị giá hơn 600 triệu đồng và hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Đoàn vào hỗ trợ 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, toàn bộ hiện vật trên xe và mỗi tỉnh 200 triệu đồng tiền mặt. Số tiền còn lại sẽ được tiếp tục hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Toàn bộ tiền và hiện vật này là do công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh quyên góp, ủng hộ trong những ngày qua.

Quốc Tuân

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/xuat-phat-vao-ho-tro-nhan-dan-mien-trung-276228-205.html