Xúc động Chương trình nghệ thuật 'Vang mãi bản hùng ca bầu trời'

Chương trình nghệ thuật 'Vang mãi bản hùng ca bầu trời' đã đưa khán giả trở về với không khí bi tráng của Hà Nội tháng 12/1972, để chứng kiến một Thủ đô đoàn kết, kiên cường. Trong 12 ngày đêm ác liệt đó, quân và dân Hà Nội đã viết tiếp bản hùng ca ngời sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm nên chiến thắng oanh liệt mang tên: 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tối 21/12, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca bầu trời”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, tiếp sóng trên kênh VTC8, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC/Đài tiếng nói Việt Nam cùng các nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Tới dự Chương trình có các đồng chí: Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Quân đội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca bầu trời” được kết cấu với 3 phần. Trong đó, phần 1 “Tiến bước dưới Quân kỳ”, khái quát lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những chiến công vang dội của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế; những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc biểu tượng sáng ngời về một Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Một tiết mục biểu diễn trong Chương trình.

Phần 2 “Hà Nội một trái tim hồng” là những hình ảnh, ca từ mô tả Thủ đô yêu dấu của chúng ta vô cùng tươi đẹp, thanh bình nhưng đã phải hứng chịu sự tàn phá của chiến tranh. Cuối năm 1972, những trận bom hủy diệt ở Bệnh viện Bạch Mai, Khâm Thiên, Mễ Trì, An Dương… không thể khuất phục được ý chí của quân và dân Hà Nội. Trong đau thương, tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm, ý chí kiên cường đã trở thành bệ phóng cho những chiến công.

Phần 3 “Vang mãi khúc quân hành” là niềm tự hào, vinh dự của những người chiến sĩ hôm nay “lớp cha trước, lớp con sau” luôn ra sức luyện rèn để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vũng chắc cuộc sống bình yên của nhân dân và toàn vẹn chủ quyền đất nước.

Tham gia biểu diễn trong Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ, nổi tiếng: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hồng Hạnh; các ca sĩ: Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Viết Danh, Tố Hoa, Nguyệt Minh… cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ban Tổ chức tặng hoa và quà tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã trực tiếp chiến đấu và có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Bằng các phóng sự, các tiết mục âm nhạc, Chương trình là dấu ấn nghệ thuật, góp phần khắc họa hình ảnh Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, giữ trọn lời thề “Trung với Đảng, hiếu với dân” trên suốt chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đặc biệt, Chương trình sẽ đưa khán giả trở về với không khí bi tráng của Hà Nội tháng 12/1972, để chứng kiến một thủ đô đoàn kết, kiên cường. Trong 12 ngày đêm ác liệt đó, quân và dân Hà Nội đã viết tiếp bản hùng ca ngời sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm nên chiến thắng oanh liệt mang tên: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Trong Chương trình, Ban Tổ chức đã tặng hoa và quà tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã trực tiếp chiến đấu và có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972.

Thông qua Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca bầu trời”, Ban Tổ chức cũng đã trao 50 suất quà (tổng trị giá 250 triệu đồng) tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các anh hùng liệt sĩ, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương, bệnh binh và gia đình các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang công tác tại Quân chủng Phòng không – Không quân./.

Huy Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/xuc-dong-chuong-trinh-nghe-thuat-vang-mai-ban-hung-ca-bau-troi-628267.html