Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an giúp các cụ già đi làm căn cước công dân ở Huế

Bên cạnh việc nỗ lực làm việc xuyên ngày, đêm để đẩy nhanh việc hoàn thành cấp căn cước công dân cho người dân, các chiến sĩ công an ở Thừa Thiên – Huế còn giúp đỡ, hỗ trợ đưa những cụ già, người tàn tật đến nơi cấp thẻ.

Những ngày qua, các chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gấp rút triển khai công tác cấp căn cước công dân gắp chip điện tử cho người dân trên địa bàn. Tại các địa điểm, bên cạnh việc nỗ lực hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cấp thẻ căn cước công dân, các chiến sĩ công an cũng thường xuyên hỗ trợ, đưa các cụ già, người tàn tật đến điểm cấp căn cước.

Dưới đây là một số hình ảnh đầy xúc động khi các chiến sĩ công an hỗ trợ, đưa các cụ già, người tàn tật tới các điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế do PV ghi nhận:

Trung úy Trần Văn Cói - chiến sĩ Công an phường Tây Lộc (Công an TP Huế) cõng một cụ ông tới điểm làm căn cước công dân.

Trung úy Trần Văn Cói - chiến sĩ Công an phường Tây Lộc (Công an TP Huế) cõng một cụ ông tới điểm làm căn cước công dân.

Nói về việc làm của mình, Trung úy Trần Văn Cói chia sẻ: “Đối với các trường hợp già yếu hay ốm đau, bệnh tật thì Ban Chỉ huy Công an phường luôn chỉ đạo các anh em phải luôn tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ, nên khi thấy cụ đó đến làm nên tôi đã hỗ trợ cụ lên xuống cầu thang thôi. Vì điểm làm căn cước công dân của phường Tây Lộc nằm ở tầng 2 nên việc đi lại đối với người già rất khó khăn. Do đó khi thấy có cụ ông đến làm, tôi đã giúp cụ việc đi lại để việc cấp thẻ căn cước được diễn ra thuận lợi, dễ dàng hơn”.

Hình ảnh một chiến sĩ Công an xã Thủy Phù (Công an thị xã Hương Thủy) đưa một cụ ông bị tàn tật vào làm thủ tục cấp căn cước công dân. Hình ảnh này sau khi được các trang mạng xã hội đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận với những lời khen về một hành động đẹp, nhân văn.

Tại các điểm cấp căn cước công dân, các chiến sĩ công an luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ các cụ già để việc hoàn tất các thủ tục diễn ra nhanh chóng hơn.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, với tinh thần “gần làm đêm, xa làm ngày; dễ làm trước, khó làm sau; tập trung trước, phân tán sau; người nghỉ, máy không nghỉ; đảm bảo khoa học, hợp lý, không gây phiền hà, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình thực hiện”, lực lượng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân. Nhiều Công an địa phương đã có những cách làm hay, khoa học, sáng tạo, tận tụy với công việc. Thời gian thu thập hồ sơ cấp CCCD lên đến 22-24 giờ trong ngày, năng suất tiếp nhận hồ sơ từ 300 đến 500 hồ sơ/máy/ngày, vượt chỉ tiêu đề ra. Quyết tâm hoàn thành dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cứu công dân trước ngày 31/5.

Hoàng Dũng - Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xuc-dong-hinh-anh-cac-chien-si-cong-an-giup-cac-cu-gia-di-lam-can-cuoc-cong-dan-o-hue-20210409093030746.htm