Xúc động lễ cưới tập thể cho công nhân khó khăn và người khuyết tật

Tham gia lễ cưới tập thể, các cặp đôi được hỗ trợ trang phục, chụp ảnh cưới, bàn tiệc, lễ rước dâu và nhận nhiều phần quà thiết thực từ Ban tổ chức.

Hôm nay (8/12), 4 cặp đôi là công nhân lao động khó khăn, người khuyết tật nghèo ở Bình Dương đã được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ cưới “văn minh - tiết kiệm”. Sau 4 năm tổ chức, đến nay, trung tâm đã se duyên cho khoảng 20 cặp đôi.

Các cặp đôi hạnh phúc tại lễ cưới tập thể.

Các cặp đôi hạnh phúc tại lễ cưới tập thể.

Đặc biệt nhất trong 4 cặp đôi được tổ chức lễ cưới là vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Chi (31 tuổi) và anh Bùi Văn Quẹo (28 tuổi). Anh Quẹo sinh ra đã bị khiếm thị, còn chị Chi mắc bệnh viêm đa khớp nên tay chân teo tóp, khó khăn trong vận động.

Đồng cảm, thương yêu, họ về sống chung một nhà để cùng chia sẻ ngọt bùi. Ngày ngày vợ chồng anh chị dìu nhau đi bán vé số dạo, chắt chiu từng chút để lo cho 2 đứa con nhỏ.

Cũng như bao cô gái khác, chị Chi từng mơ về đám cưới và được khoác trên mình chiếc áo cô dâu. Ước mơ đó của chị cuối cùng đã được thực hiện. Trước niềm vui hạnh phúc của con, bà Nguyễn Thị Năm (mẹ Kim Chi) cho biết, vì gia cảnh nghèo khó nên bà không tổ chức đám cưới cho con được, nên bà rất buồn. Hôm nay, được nhìn con mặc áo cưới trên sân khấu bà không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ tuôn trào.

Các cặp đôi được trao tặng nhẫn cưới.

Một cặp đôi khác là anh Trần Chí Tâm và chị Thủy Thị Thu là công nhân tại khu công nghiệp VSIP II Bình Dương. Cách đây 2 năm, vì thương nhau anh chị dọn về ở chung và mong chờ một đám cưới như bao người. Thế nhưng vì đồng lương ít ỏi, cộng thêm việc phụ giúp ba mẹ ở quê nuôi các em ăn học nên anh chị đành gác lại chuyện cưới xin. Nghe thông tin có đám cưới miễn phí, anh chị đăng ký và được xét duyệt.

Cảm động vì mong ước bấy lâu đã thành hiện thực, chị Thu bày tỏ lòng cảm ơn tới trung tâm đã hỗ trợ, tổ chức đám cưới cho vợ chồng chị và hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Tham gia lễ cưới tập thể, các cặp đôi không chỉ được hỗ trợ trang phục, chụp ảnh cưới, bàn tiệc, lễ rước dâu mà còn nhận được nhiều phần quà thiết thực từ Ban tổ chức. Chiếc nhẫn cưới, bánh cưới, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng là những món quà giúp các cặp vợ chồng nghèo có một đám cưới đầy đủ, một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hơn.

Theo ông Đỗ Văn Phùng- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương, đám cưới tập thể là một trong những hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống cho công nhân lao động, tạo điều kiện hỗ trợ để người lao động tổ chức đám cưới vui vẻ, tiết kiệm. Mọi việc không dừng lại ở lễ cưới mà sau đó trung tâm sẽ tiếp tục vận động để san sẻ, giúp đỡ cho những cặp đôi khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Đa số các cặp đôi sau tổ chức lễ cưới sống hạnh phúc và chăm chỉ làm ăn. Chúng tôi rất mừng và mong muốn các bạn tiếp tục lao động, cố gắng trong cuộc sống để ngày một tốt hơn. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ nhân rộng mô hình này, nếu được nhiều đơn vị đồng hành, đám cưới không chỉ có 4 cặp mà sẽ có 20-30 cặp đôi”- ông Đỗ Văn Phùng cho biết.

Vợ chồng anh Bùi Văn Quẹo và chị Nguyễn Thị Kim Chi hạnh phúc cắt bánh cưới.

Sau nhiều năm se duyên cho các cặp đôi, điều làm cho Ban tổ chức hạnh phúc nhất đó là đã thắp sáng và lan tỏa tình cảm yêu thương, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Đồng thời trao gửi những giá trị nhân văn để những cặp đôi khó khăn có được một đám cưới trọn vẹn, tiết kiệm, văn minh và hạnh phúc nhất./.

CTV Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xuc-dong-le-cuoi-tap-the-cho-cong-nhan-kho-khan-va-nguoi-khuyet-tat-987665.vov