Xúc động lễ đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào

Sáng 23-5, tại Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo (Quan Sơn) đã tổ chức lễ đón nhận và tiễn đưa 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước an táng.

Các đại biểu, cán bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các em học sinh xã Na Mèo (Quan Sơn) có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo để đón hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.

Các đại biểu, cán bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các em học sinh xã Na Mèo (Quan Sơn) có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo để đón hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.

Dự buổi lễ đón nhận có đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn, các ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang; cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo; cán bộ và Nhân dân xã Na Mèo.

Hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về đến Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, các đồng chí lãnh đạo huyện Quan Sơn, cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các em học sinh và các tầng lớp Nhân dân xã Na Mèo dâng hương, dâng hoa và dành một phút tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả của hai dân tộc, vì tình đoàn kết Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Hình ảnh tại buổi lễ đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Mùa khô 2022-2023, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trước khi bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và tiến hành lễ tiễn biệt với nghi thức trang trọng để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Sau lễ đón nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước). Lễ truy điệu, an táng sẽ diễn ra vào ngày 25-5-2023.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/xuc-dong-le-don-nhan-16-hai-cot-liet-si-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-nuoc-chdcnd-lao-nbsp/186678.htm