Xúc động lễ thắp hương tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, tối qua hơn 2.000 phần mộ tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) đã được thắp sáng lung linh bởi những ngọn nến, tượng trưng cho tấm lòng tri ân các anh hùng đã hy sinh vì bình yên đất nước.

Tối 26/7, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ đội biên phòng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) tại nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tối 26/7, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ đội biên phòng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) tại nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương, TP Hà Nội, mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên đến tham dự lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thế hệ hôm nay dâng hương lên những ngôi mộ các anh hùng, liệt sĩ.

Sinh viên Nguyễn Hoàng Mai Linh (Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội) dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ. "Đây là lần đầu tiên em được đến nghĩa trang để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Với em, giây phút được tỏ lòng thành kính với những thế hệ cha anh thật xúc động, khó nói thành lời", Linh chia sẻ.

Những ngọn nến thắp lung linh lên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tượng trưng cho niềm tự hào dân tộc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhuận được mời đến tham dự lễ tri ân.

Người thân các anh hùng liệt sỹ cũng đến thăm phần mộ người thân nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-xuc-dong-le-thap-huong-tri-an-ngay-thuong-binh-liet-si-277-1091348.html