Xúc động lễ truy điệu 2 phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam

NGHỆ AN - Sáng 28-7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Thượng tá Khuất Mạnh Trí Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 921(1978, quê ở phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội), Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (1972, quê ở Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).

Rất đông người dân và các cơ quan ban ngành đến viếng 2 phi công.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 28-7 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, đường Lê Viết Thuật, phường Hưng Lộc, Tp. Vinh, Nghệ An.

Lễ truy điệu từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ cùng ngày. Sau đó, linh cữu của hai phi công đã được đi quan ra hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ ở Hà Nội. Thể theo nguyện vọng của gia đình, tro cốt của các phi công sẽ được đưa về an táng tại quê nhà.

Từ rạng sáng ngày 28-7, rất đông các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, đồng đội, người thân, bạn bè và nhân dân thành phố Vinh đã tới tiễn đưa hai phi công về đất mẹ.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đoàn đến thăm viếng.

Ông Trần Tuấn Việt, trú tại Tp. Vinh xúc động: Sự hi sinh của hai đồng chí là sự mất mát lớn của đảng bộ, quân đội nhân dân và người dân Việt Nam. Tôi có mặt ở đây từ sáng sớm để mong muốn được thắp một nén tâm nhang cho linh hồn các anh.

Trước đó, ngày 27-7, Thủ tướng ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai phi công, liệt sỹ Phạm Giang Nam Khuất Mạnh Trí. Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai phi công. Đồng chí Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá. Đồng chí Khuất Mạnh Trí được truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá.

Sự hi sinh của hai đồng chí là mất mát to lớn cho Đảng bộ, quân đội nhân dân và toàn thể người dân Việt Nam.

Lực lượng làm nhiệm vụ trong Lễ truy điệu.

Linh cứu Đại tá Phạm Giang Nam được đưa lên xe di quan về Hà Nội.

Linh cữu Thượng tá Khuất Mạnh Trí.

Đoàn xe đưa hai phi công di quan về Hà Nội.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_192999_xuc-dong-le-truy-dieu-2-phi-cong-khuat-manh-tri-va-pham-giang-nam.aspx