Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay

Sáng 28/7, tại Nhà tang lễ bệnh viện Quân y 4, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ viếng và truy điệu hai phi công hy sinh.

Sáng 28/7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ viếng và truy điệu hai phi công hy sinh. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị và người dân địa phương cũng đến viếng, thắp nén hương, tiễn đưa hai liệt sĩ phi công.

Lúc 11h16 ngày 26/7, hai phi công điều khiển máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện bay huấn luyện. Tuy nhiên, đến 11h35 cùng ngày, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể.

Cả hai phi công này đều là những người dày dạn kinh nghiệm trong những chuyến bay huấn luyện. Sự hy sinh của Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam là sự tổn thất lớn cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngay sau lễ truy điệu, là lễ di quan, đưa thi hài hai phi công từ TP.Vinh, về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Nội và an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của người thân.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xuc-dong-le-truy-dieu-hai-phi-cong-hy-sinh-trong-vu-roi-may-bay-a379676.html