Xúc động nơi quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tại quê nhà nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ra (xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), mọi công việc đã hoàn tất để đón đồng chí về với đất mẹ. Chính quyền và bà con nhân dân xã Đông Mỹ luôn dành những tình cảm đặc biệt, tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu vào sáng nay, ngày 6/10 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cũng trong sáng nay, tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) người dân cũng đến nơi an táng (khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ) của nguyên Tổng Bí thư để viếng. Những ngày qua, ngôi nhà nơi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từng sinh ra và lớn lên ở xã Đông Mỹ thường xuyên có người đến thăm, thắp nhang tưởng nhớ.

Lễ truy điệu tổ chức vào 9h, ngày 7/10 Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng từ 13h cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tại nơi an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón linh cữu của đồng chí Đỗ Mười về với quê hương.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận tại quê nhà của đồng chí Đỗ Mười:

Nơi tổ chức lễ viếng và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ. (Ảnh: Đình Việt)

Cụ Đinh Văn Giong (82 tuổi) lặn lội từ tỉnh Hà Nam ra ngoại thành Hà Nội thắp hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ông Nguyễn Văn Linh mặc dù là thương binh nặng nhưng đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sớm.

Nhiều đoàn viên thanh niên theo dòng người đến làm lễ viếng. (Ảnh: Cao Tuân - Ngọc Tuấn)

Đoàn học sinh xã Đông Mỹ đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Phan Hậu)

Đại diện cho gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cảm tạ sự chia sẻ của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân. (Ảnh: Cao Tuân - Ngọc Tuấn)

Quốc Trần (T/H)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/trong-nuoc/xuc-dong-noi-que-nha-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-46107