Xúc động tại chương trình 'Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam' nhân mùa Vu lan báo hiếu

Tối qua (10/8), tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam'.

Chương trình do Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức với tâm nguyện đem tinh hoa đạo Phật, giá trị đạo đức truyền thống, những thông điệp nhân bản, ý nghĩa vào cuộc sống thường nhật bằng nghệ thuật và âm nhạc.

Tới dự chương trình, có ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng Ban Tôn giáo Chính Phủ; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên trung ương Đảng - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTT & DL; ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Về phía GHPGVN có sự tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng TS. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Quảng Xả - đồng Phó chủ tịch Hội đồng trị sự và đông đảo các Tăng ni, phật tử trên cả nước.

Đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặt tại chương trình.

Đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặt tại chương trình.

Sự kiện tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ tối 10/8 đã khơi dậy và phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” - tri ân và báo ân các bậc tiền bối, các Anh hùng Liệt sỹ; ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc trong lịch sử và giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết: Trong Phật giáo, Tri ân, báo ân - Biết ơn và báo đáp công ơn là một trong những việc lớn trong cuộc đời mỗi con người. Đức Phật dạy các đệ tử phải báo đáp hàng Tứ ân: ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân Tổ quốc và ân chúng sinh. Tứ ân bắt nguồn từ ân với cha mẹ nhưng kết thúc là ân với Tổ quốc, ân với chúng sinh, với nhân dân.

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu tại chương trình "Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam".

Việc báo đáp tứ ân cũng chính là con đường giúp mỗi người thoát khỏi Sân - Si, từ đó sống tốt đẹp và góp phần mang lại nhiều giá trị cho đất nước, dân tộc.

Xuyên suốt chương trình là đề cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ; Kính mừng đại lễ Vu Lan năm 2019.

Hòa thượng TS. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trao tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công.

Bên cạnh đó, chương trình "Tự hào Tổ quốc – Mẹ Việt Nam" năm nay cũng là tiếng chuông tri ân, tưởng nhớ công ơn của chư Phật; công đức cao dày của các bậc tiền bối hữu công; đặc biệt là các Anh hùng liệt sỹ đã vị quốc vong thân đồng thời tưởng nhớ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của những cha, mẹ Việt Nam anh hùng. Những con người ấy, những bóng dáng ấy đã vì tổ quốc mà hi sinh, mà xả thân nằm xuống nơi đất mẹ yêu thương.

Thông qua âm nhạc, chương trình đã thể hiện một cách sâu đậm nét nhân văn, đẹp đẽ trong quá trình đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, một nét văn hóa đặc trưng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.

Ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng Ban Tôn giáo Chính Phủ.

Tại chương trình, BTC đã trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và có công với cách mạng. Đặc biệt, tiết mục "Gặp mẹ trong mơ" do em Vũ Huy Thiệp, 11 tuổi đến từ Phú Thọ khiến cả khán phòng lặng im, những giọt nước mắt lăn dài nơi Ban giám khảo và khán giả.

Được biết, em Thiệp đang sống cùng với mẹ ở bìa rừng “Cây Trám” thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ sau khi mồ côi cha và bị khiếm thị, em cũng vừa đoạt giải nhất Hội thi tiếng hát người khuyết tật năm 2019.

BTC trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và có công với cách mạng.

Đồng cảm với em nhỏ không may mắn, ngay tại sân khấu, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG VN đã trao 1 phần quà để động viên cũng như chia sẻ với em và gia đình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam” đã khơi dậy và phát huy đạo lý đền ơn, đáp nghĩa cao đẹp vốn là truyền thống đáng tự hào của dân tộc ta. Chương trình cũng đã thể hiện vai trò của GHPG VN trong việc giáo dục nhận thức, cách sống đức hạnh vốn là nền tảng trong giáo lý Phật giáo đến quảng đại quần chúng phật tử và nhân dân.

Xuân Thái - Gia Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/xuc-dong-tai-chuong-trinh-tu-hao-to-quoc--me-viet-nam-nhan-mua-vu-lan-bao-hieu-d104284.html