Xúc động thăm khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma vừa được khánh thành tại tỉnh Khánh Hòa.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nằm ngay đại lộ Nguyễn Tất Thành (thôn Thủy Triều, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa). Ảnh: Lộc Hiệp

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nằm ngay đại lộ Nguyễn Tất Thành (thôn Thủy Triều, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa). Nơi đây cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 20km về phía Nam.

Khu tưởng niệm được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2 với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng do đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước đóng góp. Công trình có 2 phần chính: Khu tượng đài và bảo tàng.

Khu tượng đài với điểm nhấn là cụm tượng giữa “vòng tròn bất tử” cao 15,15m, trong đó phần bệ đài cao 1,4m, thân tượng cao 13,75m. “Vòng tròn bất tử” gồm 9 hình tượng, thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đúng vào dịp kỷ niệm ngày thương bình liệt sĩ 27/7 nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì biển đảo Tổ quốc. Ảnh: Lộc Hiệp

Khu bảo tàng trưng bày các hiện vật về biển đảo, kỷ vật của 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma. Ngoài ra, còn trưng bày những hình ảnh, tư liệu cổ chứng mình Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa việc Khánh thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma này nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì biển đảo Tổ quốc. Lễ khánh thành hôm nay không chỉ có đông đảo nhân dân địa phương, du khách đến thăm quan mà còn có những nhân vật đặc biệt, gắn liền với sự kiện Gạc Ma.

Được tin, cựu binh Gạc Ma Nguyễn Sỹ Minh (SN 1963) lặn lội từ tỉnh Bắc Ninh vào thăm. Ông chính là nhân chứng sống, người có mặt trên tàu HQ 604, kể lại cho mọi người câu chuyện chân thực vào ngày 14/3/1988. Bà Võ Thị Á, mẹ liệt sĩ Phạn Văn Tý ở Quảng Bình; bà Hà Thị Liên, 87 tuổi mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương (Hà Tĩnh) cũng vào tham dự. Các cụ không kìm được nước mắt khi thấy hình ảnh con mình tại khu tưởng niệm.

Xem thêm hình ảnh về khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa:

Khu tưởng niệm được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2 với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Ảnh: Lộc Hiệp

Điểm nhấn là cụm tượng giữa “vòng tròn bất tử” cao 15,15m, trong đó phần bệ đài cao 1,4m, thân tượng cao 13,75m.

“Vòng tròn bất tử” gồm 9 hình tượng, thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của những người lính sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Khu bảo tàng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng phía trước sảnh.

Bản đồ Việt Nam với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung tâm bảo tàng là hình ảnh 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Và những hình ảnh, tư liệu quý về hoạt động của các chiến sĩ Gạc Ma năm xưa.

Châu bản triều Nguyễn

Cựu binh Gạc Ma Nguyễn Sỹ Minh (SN 1963) lặn lội từ tỉnh Bắc Ninh vào thăm. Ông chính là nhân chứng sống, người có mặt trên tàu HQ 604.

Ông bồi hồi, xúc động khi thấy tên những đồng đội mình.

Lộc Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xuc-dong-tham-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma-d216785.html