Xúc động và ý nghĩa Chương trình nghệ thuật thiện nguyện ''Miền Trung trong tôi''

Tối ngày 12/11, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật thiện nguyện 'Miền Trung trong tôi' do Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức nhằm ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai.

Đây là chương trình nghệ thuật đầu tiên do Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện để thể hiện tấm lòng, tình cảm của các nghệ sĩ hướng về miền Trung, mong muốn chia sẻ mất mát với người dân, để họ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chương trình do nghệ sĩ Nguyễn Tuyết Minh tổng đạo diễn, đem đến công chúng những tác phẩm ca múa đặc sắc như: Tổ khúc hát múa "Thương về miền Trung"; hát múa "Bài ca hy vọng", "Việt Nam ơi!"; các tác phẩm múa "Tâm", "Le Bargeois", "Bốn mùa"; các ca khúc "Cảm ơn mẹ", "Vững lòng miền Trung", "Gió mùa về"; nhảy "Nhịp điệu trẻ"...

Chương trình có sự tham gia dàn dựng và biểu diễn của các gương mặt nghệ sĩ như: Nghệ sĩ nhân dân Bích Ngọc, Nghệ sĩ nhân dân Hồng Phong, Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Ngọc, Hoàng Sao, Nguyễn Hải Trường, Tạ Xuân Chiến, Tống Mai Len, Vũ Khánh, Như Quỳnh, Đức Hiếu, Khánh Ly và các nhóm nhảy Bnashor, Muca...

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, cùng các khách mời: Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm, Thu Hường, Trang Trần, Ngọc Khuê, Giang Nam, Cẩm Tú...

Phát biểu tại chương trình, Nghệ sĩ nhân dân Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho biết: Thông qua chương trình nghệ thuật "Miền Trung trong tôi" Hội nghệ sĩ Múa Việt Nan kêu gọi mọi người dân hãy chung tay góp sức gửi tới đồng bào miền Trung sự giúp đỡ thiết thực nhất về cả vật chất lẫn tinh thần, đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện và phát huy truyền thống đạo lý "tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc

Chương trình "Miền Trung trong tôi" không bán vé, huy động tấm lòng hảo tâm của các chi hội, hội viên, nghệ sĩ và khán giả đến thưởng thức để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra.

Tác phẩm múa "Mùa lũ" do Học viện múa Việt Nam thể hiện, biên đạo bởi NSND Ngọc Bích.

Tác phẩm múa "Vượt lũ" do Nhà hát ca múa nhạc Quân đội thể hiện, biên đạo bởi NSƯT Tuấn Ngọc.

Ca khúc Màu hoa đỏ do NSƯT Thanh Tâm thể hiện để tưởng nhớ 13 liệt sĩ đã hy sinh tại Rào Trăng 3

Nhiều tiết mục xúc động lấy đi nước mắt của khán giả đến theo dõi chương trình

Ca khúc "Cảm ơn mẹ" do ca sỹ Cẩm Tú cùng NSND Ngọc Bích và tốp nam của Học viện múa VN thể hiện

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại sân khấu. Khán giả đến theo dõi chương trình hướng ứng phát động này.

Phần sau của chương trình với nội dung tươi sáng hơn

Tác phẩm múa " âm" của nhóm Muca.

Ca sỹ Ngọc Khuê trong phần thể hiện ca khúc "Gió mùa về"

Tác phẩm múa "Bức họa đồng quê" do Nhóm thời gian - Vũ đoàn Hy vọng và Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam thể hiện.

Toàn bộ số tiền và hiện vật ủng hộ sau đêm diễn sẽ được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Trung./.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xuc-dong-va-y-nghia-chuong-trinh-nghe-thuat-thien-nguyen-mien-trung-trong-toi-20201113075542928.htm