Xứng đáng là lực lượng anh hùng của CAND Việt Nam anh hùng

Ngày 9/5, Cục An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB), Bộ Công an gặp mặt các thế hệ CBCS nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB (10/5/1958-10/5/2023).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Cục ANCTNB qua các thời kỳ…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí chân tình và cởi mở, lãnh đạo và CBCS Cục ANCTNB đã cùng nhau ôn lại những dấu ấn lịch sử, thành tích và chiến công chói lọi của lực lượng ANCTNB từ khi hình thành đến nay. Diễn văn do Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục ANCTNB trình bày, nêu rõ: Ngay từ khi thành lập chính quyền cách mạng vào mùa thu năm 1945 lịch sử, lực lượng CAND đã có bộ phận làm công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 10/5/1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Từ đó đến nay, ngày 10/5/1958 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng ANCTNB toàn quốc.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục ANCTNB trình bày diễn văn kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB.

Ra đời và được rèn luyện, trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, các thế hệ CBCS lực lượng ANCTNB luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ An ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục ANCTNB giới thiệu chương trình.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 27/5/2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Cục ANCTNB. Từ năm 2020 đến nay, Cục ANCTNB luôn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 3 năm liên tiếp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc…

Thiếu tướng Khổng Minh Dụ, nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Văn hóa - Tư tưởng (nay là Cục ANCTNB) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được công tác, cống hiến cùng lực lượng ANCTNB.

Thay mặt lực lượng ANCTNB các thời kỳ phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Khổng Minh Dụ, nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Văn hóa - Tư tưởng (nay là Cục ANCTNB) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được công tác, cống hiến cùng lực lượng ANCTNB. Thiếu tướng Khổng Minh Dụ chia sẻ, các thế hệ đi trước rất tự hào và luôn theo sát từng bước đường phát triển và trưởng thành của lực lượng ANCTNB. Nhân dịp này; nguyện sẽ luôn là tấm gương sáng để lớp lớp CBCS lực lượng ANCTNB học tập, noi theo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lớp lớp thế hệ CBCS Cục ANCTNB đạt được trong 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng ANCTNB là một bộ phận hợp thành trọng yếu của CAND Việt Nam anh hùng. Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANCTNB luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển của đất nước, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng ANCTNB đã dày công xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin tưởng giao phó. Các thế hệ lãnh đạo, CBCS lực lượng ANCTNB luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; thường xuyên đổi mới các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ và các ban, bộ, ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại, thâm nhập, cài cắm nội gián, tác động chuyển hóa nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, thiết lập phòng tuyến vững chắc, tạo thế chủ động chiến lược trong phòng ngừa, bảo vệ ANCTNB, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chế độ XHCN, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của cả hệ thống chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong suốt 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANCTNB luôn thấm nhuần sâu sắc, học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, luôn thể hiện sắc nét bản lĩnh chính trị, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh, lập lên những chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. "Với sự khiêm tốn và tất cả niềm tự hào, có thể khẳng định, lực lượng ANCTNB thực sự xứng đáng là lực lượng anh hùng của CAND Việt Nam anh hùng"- Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Những thành tích, chiến công của lực lượng ANCTNB trong 65 năm qua bắt nguồn từ sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự quan tâm đặc biệt, dày công chăm lo, lãnh đạo đúng đắn tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ huy điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong toàn hệ thống chính trị; sự tin tưởng, ủng hộ to lớn của nhân dân. Đặc biệt là từ sự năng động, sáng tạo, kiên quyết, kiên trì giữ vững bản lĩnh chính trị “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, anh dũng đấu tranh và sắc bén, tinh thông về nghiệp vụ của lớp lớp CBCS lực lượng ANCTNB.

Chỉ rõ những thời cơ và thách thức đặt ra đối với lực lượng ANCTNB trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng ANCTNB tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng.

Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, cần tập trung, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng ANCTNB đến năm 2025 trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần tập trung quán triệt quan điểm “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước…”. Đây là giải pháp cơ bản, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ ANCTNB, bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Cục ANCTNB tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; tập trung các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc ANCTNB, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của cả hệ thống chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng ANCTNB phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất". Từ đó nêu rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng ANCTNB trong bảo vệ văn hóa, tư tưởng, xây dựng vững chắc nền tảng tư tưởng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham mưu, đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực… Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh thông tin, truyền thông, không ngừng lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước…

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, lực lượng ANCTNB sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/xung-dang-la-luc-luong-anh-hung-cua-cand-viet-nam-anh-hung-i692845/