Xứng đáng là một trong những Tập đoàn trụ cột góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, từ một Tổng công ty Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất than, TKV đã trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh với 4 lĩnh vực kinh doanh chính là than, khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Sáng 15/10, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Tuyên dương các điển hình tiên tiến và gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn (10/10/1994 - 10/10/2019). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới trao tặng các danh hiệu cao quý cho tập thể và cá nhân thuộc Tập đoàn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn cho biết, ngày 10/10/1994, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã ký quyết định số 563/QĐ - TTg thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, từ một Tổng công ty Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất than, TKV đã trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh với 4 lĩnh vực kinh doanh chính là than, khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

So với năm đầu thành lập - tức năm 1995, sản lượng than toàn ngành mới chỉ ở mức 7 triệu tấn. Hiện nay, sản lượng than sản xuất bình quân hàng năm của TKV đạt từ 40-45 triệu tấn, tăng gấp 7 lần. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, TKV đã khai thác được 700 triệu tấn, tiêu thụ 715 triệu tấn. Tổng doanh thu than từ 1,3 ngàn tỷ đồng năm 1994 tăng lên 62,26 nghìn tỷ đồng năm 2018, gấp 47,6 lần so với thời điểm Than Việt Nam ra đời; Năng suất lao động tính theo than nguyên khai năm 2018 đạt 572 tấn/người/năm, tăng 3,45 lần so với năm 1995.

Trong công nghiệp khai thác khoáng sản, TKV đã phát triển theo hướng tăng cường chế biến sâu, tạo ra sức đột phá mạnh mẽ, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế của Tập đoàn. TKV đã đầu tư đồng bộ các tổ hợp khai thác đến chế biến kim loại bao gồm: alumina, đồng, chì, kẽm, thiếc, gang thép, cromit và các kim loại khác. Mỗi năm, Tập đoàn sản xuất trên 11 nghìn tấn đồng tấm; 11 nghìn tấn kẽm thỏi, 180 nghìn tấn phôi thép.

Tính đến tháng 10/2019, TKV đã sản xuất và tiêu thụ 84 tỷ Kwh điện, sản xuất và tiêu thụ 5,5 triệu tấn alumin, sản xuất 950 tấn thuốc nổ, sản xuất và tiêu thụ 22 triệu tấn xi măng các loại. Tiền lương bình quân của người lao động hiện nay đạt trên 11,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,6 lần so với khi thành lập.

Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ

Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ

Chúc mừng những thành tích chung của Tập đoàn cũng như những tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, cán bộ, công nhân Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; ra sức phấn đấu, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành Than trở thành ngành kinh tế gương mẫu như lời Bác Hồ đã căn dặn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục xung kích, đi đầu, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của đất nước, xứng đáng là một trong những Tập đoàn trụ cột góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia./.

Tin, ảnh: Nguyễn Chính

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/xung-dang-la-mot-trong-nhung-tap-doan-tru-cot-gop-phan-dam-bao-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-539324.html