Xứng đáng với vai trò tập hợp, dẫn dắt thanh niên

Phong trào Đoàn ở mỗi địa phương mạnh hay yếu phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là những thủ lĩnh thanh niên đang đảm trách chức danh bí thư chi đoàn tại địa bàn dân cư. Thủ lĩnh tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm sẽ tổ chức thường xuyên được những hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, đưa tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là cánh tay đắc lực, đội hậu bị của Đảng.

Thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Đồng Nai cho thấy, đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều thủ lĩnh thanh niên biết dẫn dắt tập thể tham gia vào các hoạt động chung vì lợi ích cộng đồng. Không ít bí thư chi đoàn ở cơ sở đã hy sinh thời gian, sức lực cho công tác Đoàn, luôn đau đáu làm sao và làm như thế nào để tập hợp được thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; tổ chức được những sân chơi thiết thực, ý nghĩa dành cho đối tượng này. Công việc nhiều, thường xuyên phải đi sớm về khuya, kể cả ngày nghỉ, trong khi chế độ, chính sách còn bất cập, nhưng không vì thế mà ở họ giảm sút tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo.

Đặc biệt, càng ở những giai đoạn đất nước, địa phương gặp khó khăn, thủ lĩnh thanh niên càng thể hiện rõ vai trò tập hợp, dẫn dắt để thực hiện những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Như trong đại dịch Covid-19 vừa qua, ĐVTN trong tỉnh không ngại hiểm nguy lăn xả vào vùng tâm dịch để thực hiện nhiều công việc vì cộng đồng. Hay khi các phong trào thi đua, chiến dịch lớn đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, thủ lĩnh thanh niên chủ động xây dựng kế hoạch hành động cách mạng, cùng với ĐVTN xông pha đi trước, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phong trào Đoàn ở cơ sở đòi hỏi phải có những thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của ĐVTN. Công tác tập hợp thanh niên, tổ chức hoạt động, nhất là ở vùng đặc thù như tập trung đông thanh niên công nhân hay thanh niên tôn giáo đòi hỏi người thủ lĩnh thanh niên phải được trang bị tốt kiến thức cũng như kỹ năng để đảm bảo định hướng, dẫn dắt tập thể thành công. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ vào hoạt động Đoàn cần triển khai đồng bộ, rộng khắp để dù ở đâu, làm gì thì thanh niên vẫn nắm bắt và có thể tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ vào hoạt động Đoàn, vì sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị.

Vai trò, trách nhiệm của những thủ lĩnh thanh niên vì thế ngày càng có ý nghĩa to lớn để thực sự là “đầu tàu” gương mẫu, nhiệt huyết của ĐVTN.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/xung-dang-voi-vai-tro-tap-hop-dan-dat-thanh-nien-191580e/