Xung đột Ấn Độ và Pakistan, vì đâu nên nỗi?

Đóng cửa không phận, tấn công phủ đầu, bắn hạ máy bay của nhau…, căng thăng giữa hai quốc gia đều sở hữu vũ khí hạt nhân, Ấn Độ và Pakistan, đã leo thang đến mức nguy hiểm trong những ngày qua.

Leo thang căng thẳng

Trong mấy ngày qua, thông tin về cuộc đụng độ quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan rất khác nhau. Ấn Độ và Pakistan đều nói họ đã bắn hạ máy bay quân sự của nước kia ngày 27/2, một ngày sau khi chiến đấu cơ Ấn Độ thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ Pakistan, lần đầu kể từ sau chiến tranh năm 1971.

Theo truyền thông Ấn Độ, vào khoảng 3h30 sáng 29/2, 12 chiến đấu cơ Mirage 2000 Ấn Độ bay về hướng thị trấn Balakot, nơi có một số trại huấn luyện của lực lượng Jaish-e-Mohammed. Trong cuộc tấn công kéo dài khoảng 20 phút, các phi công Ấn Độ có thể đã hủy diệt một trong các căn cứ quan trọng nhất của nhóm khủng bố, từng tuyên bố đứng đằng sau vụ khủng bố tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 14/2, khiến ít nhất 40 dân quân Ấn Độ thiệt mạng.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Thủ tướng Pakistan Imran Khan (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Trong khi đó, theo Islamabad, các máy bay Ấn Độ chỉ xâm nhập không phận nước này trong vòng 4 phút, các không kích có thể đã không gây thiệt hại về người. Theo chính quyền Pakistan, không quân nước này đã kịp thời bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ, bắt sống 2 phi công. Đây là điều mà New Delhi bác bỏ. Ngược lại, Ấn Độ cho biết đã bắn hạ một máy bay Pakistan.

Trong khi hãng tin Reuters lại thông báo các lực lượng trên bộ của Ấn Độ và Pakistan cùng thời điểm đó đã có chạm súng tại hơn 10 địa điểm.

Đây là những thông tin được phát đi từ hai phía, không có kiểm chứng bên nào đúng, bên nào sai, tuy nhiên, đụng độ quân sự là có thật. Vụ leo thang mới nhất đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ trong quan hệ giữa hai nước Nam Á, cả hai đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ vùng Kashmir mặc dù mỗi bên chỉ kiểm soát một phần khu vực này. Mới đây, vào tháng 11/2018, Thủ tướng Pakistan Imran Khan còn đề cập tới việc “hàn gắn quan hệ” với Ấn Độ.

Căng thẳng đã tăng cao kể từ khi xảy ra vụ đánh bom tự sát do các phần tử chủ chiến có căn cứ ở Pakistan thực hiện trên vùng lãnh thổ Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ, giết chết ít nhất 40 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ hồi giữa tháng 2.

Sau vụ không kích của Ấn Độ ngày 26/2, phía chính phủ Pakistan đã ra lệnh đóng cửa không phận dân sự. Việc Pakistan đóng cửa không phận đã ảnh hưởng đến nhiều đường bay quốc tế, kể cả đường bay từ Việt Nam đến các quốc gia châu Âu.

Lên tiếng sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố: “Một lần nữa chính phủ Ấn Độ đã viện đến một yêu sách lấy cớ để đơn phương hành động, liều lĩnh và ngụy biện”. Quân đội Pakistan cho biết máy bay quân sự của Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh thổ của họ ở khu vực Kashmir đang tranh chấp. Đối với Pakistan, các cuộc tấn công này có mục tiêu phục vụ bầu cử tại Ấn Độ. Một vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử, New Delhi đã nhân rộng các sáng kiến ngoại giao để cô lập nước láng giềng Pakistan, đồng thời gia tăng hoạt động quân sự để thu hút lá phiếu cử tri.

Theo Reuters, hôm 26/2, người dân Ấn Độ đổ xô xuống đường ăn mừng, sau khi chính quyền nước này cho biết đã tiến hành các cuộc không kích vào Pakistan. Reuters cho biết phản ứng này của người dân là một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Narendra Modi đang tăng mạnh trong giai đoạn trước cuộc tổng tuyển cử. Các nhà phân tích chính trị lập luận rằng, cuộc không kích sẽ thúc đẩy chiến dịch tranh cử của ông Modi trong cuộc bầu cử tháng 5/2019 sắp tới. Bên cạnh đó, cuộc không kích này còn làm giảm bớt các vấn đề kinh tế mà đảng cầm quyền Bharatiya Janata đang gặp phải.

Vì đâu nên nỗi?

Tuy nhiên, Ấn Độ biện minh cho các cuộc tấn công này bằng mong muốn đảm bảo an ninh trước các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Phát biểu tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, Ấn Độ và Trung Quốc ở Trung Quốc ngày 27/2, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết hành động của Ấn Độ tại Kashmir không phải là cuộc tấn công quân sự. "Pakistan đã không hành động để chống lại những kẻ khủng bố và phủ nhận về nguyên tắc rằng họ nhận thức được sự hiện diện của nhóm này trong lãnh thổ của họ. Khi tiến hành không kích, chúng tôi đã xác định vị trí của các phần tử chiến binh cực đoan để tránh cái chết của những người vô tội. Đây không phải là hành động quân sự, mà là hoạt động để ngăn chặn khả năng một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra nhằm vào Ấn Độ", Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh.

Trước sự gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, ngày 26/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm riêng rẽ với các nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ và Pakistan. Ông cũng đồng thời thúc giục đôi bên “tránh hành động quân sự” sau khi Ấn Độ mở một cuộc không kích bên trong lãnh thổ Pakistan. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói rằng ông đã kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan “kiềm chế” và “tránh leo thang bằng mọi giá”. Ngày 27/2, Trung Quốc và Liên minh châu Âu cũng góp tiếng, kêu gọi hai nước Nam Á đều sở hữu vũ khí hạt nhân, hãy kiềm chế.

Tan bão chiến tranh

Đến ngày 28/2, tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở Nam Á đã hạ nhiệt. Theo AFP, trong một phát biểu ngắn trên truyền hình, Thủ tướng Pakistan Imran Khan một lần nữa nhắc lại đề nghị thương thuyết với New Delhi, sẵn sàng cho mọi đối thoại về vấn đề khủng bố và tất cả các vấn đề khác. Thủ tướng Pakistan cũng nhấn mạnh đến nguy cơ “tính toán sai lầm dù là nhỏ nhất” giữa hai cường quốc hạt nhân có thể dẫn đến các hệ quả bi thảm. Căng thẳng ở vùng biên giới với Ấn Độ là khủng hoảng lớn đầu tiên mà Thủ tướng Imran Khan, nhậm chức từ mùa hè năm ngoái, phải đối mặt. Cũng trong ngày 28/2, Thủ tướng Imran Khan nói trước Quốc hội Pakistan: "Như một cử chỉ hòa bình, chúng ta sẽ thả phi công Ấn Độ bị bắt hôm 26/2 sau khi máy bay của Ấn Độ bị Không quân Pakistan bắn hạ”. Trung tá Abhinandan Varthaman sẽ được thả vào ngày 1/3, người đứng đầu chính phủ Pakistan cho biết.

"Tôi muốn gửi một thông điệp tới Thủ tướng Ấn Độ rằng ông ấy không nên làm xấu đi tình hình. Mong muốn giảm leo thang của chúng tôi không nên được hiểu là một sự nhượng bộ. Ấn Độ phải biết rằng chúng tôi sẽ buộc phải phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành động nào của Ấn Độ trong tương lai", Thủ tướng Pakistan nói và thêm rằng đất nước ông muốn hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Về phần mình, New Delhi cũng tìm cách làm giảm nhẹ tình hình. Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swarai nhấn mạnh là New Delhi không muốn leo thang và sẽ tiếp tục hành động với trách nhiệm và sự kiềm chế.

Cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan không phải là mới. Pakistan và Ấn Độ đã đối đấu nhau trong 3 cuộc chiến tranh từ khi giành được độc lập vào năm 1947, thoát chế độ thực dân Anh, trong đó hai cuộc chiến xảy ra ở khu vực Kashmir, vùng lãnh thổ đang trong vòng tranh chấp giữa hai bên trên dãy Himalaya. Năm 2002, một lần nữa hai nước đã tiến gần tới bờ vực một cuộc chiến tranh thứ 4 sau khi phiến quân Pakistan tấn công vào quốc hội Ấn Độ.

H.Phan

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xung-dot-an-do-va-pakistan-vi-dau-nen-noi-528919.html