Xung đột biên giới Kyrgyzstan-Tajikistan: 81 người chết, ông Putin kêu gọi ngừng leo thang

Kyrgyzstan và Tajikistan cho biết đã tới 81 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong đợt xung đột biên giới mới nhất giữa 2 nước, một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập giữa hai bên. Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi hai nước tránh leo thang căng thẳng.

Hãng AFP đưa tin rằng ngày 18-9 Kyrgyzstan và Tajikistan cho biết đã tới 81 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong đợt xung đột biên giới mới nhất giữa 2 nước. Bất chấp việc lãnh đạo hai bên đã đồng ý ra lệnh ngừng bắn, hai nước vẫn không ngừng cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh này. Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi hai bên tránh leo thang căng thẳng.

Ngày 18-9, Tajikistan cho biết 35 công dân của nước này đã thiệt mạng từ khi xung đột biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan nổ ra.

Trên trang Facebook của mình, Bộ Ngoại giao Tajikistan cũng thông báo 25 người bị thương bao gồm dân thường, phụ nữ và trẻ em.

Bộ Ngoại giao Tajikistan cáo buộc binh lính Kyrgyzstan đã giết 12 người trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo, và 6 giết người khác trong một vụ tấn công vào trường học.

Quân nhân Kyrgyzstan khiêng quan tài người thiệt mạng do giao tranh ở biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan. Ảnh: AP

Quân nhân Kyrgyzstan khiêng quan tài người thiệt mạng do giao tranh ở biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan. Ảnh: AP

Trong khi đó, Kyrgyzstan ngày 18-9 cho biết ít nhất 46 người Kyrgyzstan đã chết ở khu vực biên giới phía nam thị trấn Batken (Kyrgyzstan), và 140 người khác bị thương.

Theo các tổ chức phi chính phủ, hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới Kyrgyzstan trong vài ngày qua.

Ngày 16-9, hai bên đã đồng ý ngừng bắn sau khi Tổng thống Tajikistan ông Emomali Rahmon gặp người đồng cấp Kyrgyzstan là ông Sadyr Japarov tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ở Uzbekistan.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó các bên đã đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trên.

Ngày 18-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Kyrgyzstan và Tổng thống Tajikistan.

Theo một tuyên bố từ Điện Kremlin, Ông Putin đã kêu gọi hai nước láng giềng ngăn chặn tình trạng leo thang căng thẳng và “thực hiện các bước để giải quyết tình hình càng sớm càng tốt bằng các biện pháp hòa bình, chính trị và ngoại giao”.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết để đảm bảo sự ổn định ở khu vực biên giới giữa 2 nước này.

Hiện tại, tình hình khu vực có vẻ như đang ổn định trở lại.

Vào chiều 18-9, các nhà chức trách Kyrgyzstan đã đưa ra một tuyên bố cho biết tình hình ở biên giới “vẫn bình ổn và có xu hướng ổn định”.

“Không ghi nhận nỗ lực leo thang hoặc phát súng nào ở biên giới. Các bên đang duy trì thỏa thuận ngừng bắn và rút quân” - tuyên bố cho biết thêm.

Ngày 17-9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi lãnh đạo của cả hai bên “tham gia đối thoại để có một lệnh ngừng bắn lâu dài”.

Các cuộc đụng độ thường xuyên nổ ra giữa Kyrgyzstan và Tajikistan vì khoảng một nửa đường biên giới dài 970 km của họ vẫn chưa được phân định.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-bien-gioi-kyrgyzstan-tajikistan-81-nguoi-chet-ong-putin-keu-goi-ngung-leo-thang-post699150.html