Xung đột giao thông trên phố Nguyễn Công Hoan

Tổ chức giao thông chưa hợp lý, xe ô tô dừng đỗ sai quy định... là thực trạng đang diễn ra trên phố Nguyễn Công Hoan, khiến nơi đây thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, mất ATGT nhất là vào giờ cao điểm.

Trước năm 1985, phố Nguyễn Công Hoan chỉ là bờ ruộng đi từ đường Kim Mã đến hồ Giảng Võ. Từ khi lên phố, có đường rải nhựa, nhiều hộ dân đua nhau mở cửa hàng hoặc cho thuê kinh doanh san sát 2 bên mặt phố khiến lòng đường vốn đã nhỏ (khoảng 4m) càng trở lên chật chội, đặc biệt là đoạn qua trường THCS Phan Chu Trinh, trường Tiểu học Ngọc Khánh. Hàng ngày tại đây, từ 16 giờ trở đi, cổng 2 trường đông nghịt học sinh và xe của cha mẹ đến đón con. Cùng với đó, trên tuyến đường này các loại ô tô kể cả xe bus và các loại xe kềnh được phép chạy trên cả 2 chiều khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn (ảnh).

Để hạn chế ùn tắc trên phố Nguyễn Công Hoan, Sở GTVT Hà Nội cần tổ chức lại giao thông trên phố Nguyễn Công Hoan. Cụ thể, nghiên cứu cho phép ô tô từ đường Kim Mã rẽ phải qua phố Ngọc Khánh ra đường Giảng Võ hoặc vào phố Nguyễn Công Hoan ra đường Nguyễn Chí Thanh, không cho ô tô đi từ phố Nguyễn Chí Thanh rẽ ngay vào phố Nguyễn Công Hoan. Cùng với đó, đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.

Trịnh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xung-dot-giao-thong-tren-pho-nguyen-cong-hoan-325100.html