Xung đột Israel-Hamas 29-12: Israel đánh mạnh; Hamas nêu điều kiện đàm phán

Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn leo thang với loạt vụ không kích của Israel; tình hình Israel với Hezbollah vẫn căng; Mỹ, Israel thảo luận về 'giai đoạn ổn định' của cuộc chiến.

Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong ngày 28-12 khi Israel tấn công mạnh ở toàn bộ Dải Gaza.

Israel đánh mạnh Gaza, yêu cầu dân thường sơ tán

. Ngày 28-12, Lực lượng Phòng vệ Israel yêu cầu người dân tại nhiều khu vực ở miền trung Dải Gaza phải khẩn cấp sơ tán do giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) gia tăng, theo đài CNN.

Trên X (trước đây là Twitter), Lực lượng Phòng vệ Israel đưa ra hướng dẫn về tuyến đường an toàn cho người dân ở 15 khu nhà (bao gồm trại tị nạn Al-Bureij) di chuyển đến nơi trú ẩn.

Israel yêu cầu người dân không đi qua TP Khan Younis (miền Nam Gaza) vì đây là nơi giao tranh ác liệt.

. Ngày qua, Cơ quan Y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel trong ngày đã làm 50 người thiệt mạng trên khắp Dải Gaza.

Người phát ngôn của Cơ quan Y tế Gaza - ông Ashraf Al-Qudra nói rằng các cuộc không kích cũng khiến hàng chục người bị thương và thương vong khả năng còn tăng cao.

Theo ông Al-Qudra, Israel ngày qua tập trung không kích vào TP Beit Lahia (bắc Gaza), TP Khan Younis (nam Gaza) và thị trấn Al-Maghazi (trung Gaza).

Khói bốc lên ở Gaza ngày 28-12 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas. Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 28-12, các quan chức y tế Gaza báo cáo về 3 người thiệt mạng sau một cuộc tấn công tên lửa của Israel ở trại tị nạn Maghazi (miền trung Gaza).

Trong khi đó, tại Bờ Tây, Bộ Y tế Palestine ngày 28-12 cho biết 1 người đàn ông Palestine thiệt mạng trong đêm tại TP Ramallah sau cuộc tấn công của Israel.

Khu vực Bờ Tây cũng ghi nhận 25 trường hợp dân thường bị Israel bắt giữ trong đêm 27, rạng sáng 28-12, theo số liệu của Hiệp hội Tù nhân Palestine.

Lực lượng Phòng vệ Israel không bình luận về thông tin trên nhưng trước đó cho biết Israel đã phát động một chiến dịch an ninh quan trọng ở Bờ Tây nhằm phá bỏ “mạng lưới tài trợ của Hamas”.

Những người Palestine sống trong các lều trại trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas tiếp diễn ngày 28-12. Ảnh: AP

Hamas: Không có thỏa thuận con tin trước khi Israel chấm dứt giao tranh

Ngày 28-12, phát ngôn viên của Hamas - ông Abu Obeida khẳng định ưu tiên của Hamas là ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào dân thường Palestine nên sẽ không có thỏa thuận trả tự do cho con tin trước khi Israel chấm dứt giao tranh, theo kênh Al Jazeera.

Theo ông Obeida, kể từ khi xung đột bùng phát, Hamas đã phá hủy 825 phương tiện của Israel.

“Chúng ta đã giáng một đòn thế kỷ vào sự chiếm đóng của Israel và nói với thế giới rằng chúng ta là một dân tộc mưu cầu quyền và tự do” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Ông Obeida cũng nói thêm rằng cuộc chiến của Hamas “đã đưa Israel vào con đường diệt vong”.

Cùng ngày, một người phát ngôn khác của Hamas là ông Osama Hamdan lặp lại quan điểm trên, nói rằng Hamas chỉ thả con tin nếu Israel “ngưng hoàn toàn hoạt động gây hấn chống lại người dân Palestine thông qua các cuộc đàm phán phù hợp với lợi ích của người dân”.

Ông Hamdan cho biết khoảng 300 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Gaza.

Người phát ngôn này cảnh báo rằng nhiều người dân ở Gaza đang chết vì đói và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Gaza.

Quan chức Israel: Nếu Lebanon không giải quyết Hezbollah thì Israel sẽ làm

Ngày qua, ông Benny Gantz - thành viên Nội các thời chiến Israel - nói rằng tình hình ở biên giới phía bắc của Israel với Lebanon cần cải thiện, cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều để đạt được giải pháp ngoại giao cho giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon).

“Nếu thế giới và chính phủ Lebanon không hành động để ngừng bắn và đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới, Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ làm điều này” - ông Gantz cảnh báo.

Ông Gantz đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh đụng độ giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn trong ngày 28-12.

Một cuộc tấn công của IsraeL vào Hezbollah ở miền nam Lebanon ngày 28-12. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Israel cho biết đã tấn công “trên diện rộng” bằng máy bay chiến đấu, xe tăng và pháo binh vào các khu vực Ayta ash Shab và Ramyeh (miền nam Lebanon) để đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah vào lãnh thổ Israel.

Về phía Hezbollah, nhóm này tuyên bố đã tấn công đồng thời vào nhiều “doanh trại” trên khắp miền bắc Israel.

Israel ghi nhận 20 vụ phóng từ Hezbollah vào Israel trong ngày qua.

. Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin lực lượng phòng không Syria báo cáo một cuộc không kích nghi do Israel thực hiện nhằm vào thủ đô Damascus hôm 28-12.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa bình luận thông tin này.

. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt đối với 1 cá nhân và 3 thực thể mà Washington cho rằng đã tạo điều kiện cho dòng hỗ trợ tài chính của Iran đến tay nhóm vũ trang Houthis (Yemen).

Mỹ, Israel thảo luận về “giai đoạn ổn định” của cuộc chiến

Ngày 28-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Israel Yoav Gallant đã điện đàm để “thảo luận về chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và sự chuẩn bị cho giai đoạn ổn định sau các hoạt động chiến đấu lớn”, theo thông cáo của Lầu Năm Góc.

Trong cuộc gọi, ông Austin “nhắc lại quyết tâm của Mỹ nhằm đảm bảo Hamas không còn là mối đe dọa an ninh của Israel và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường ở Gaza và tăng tốc hỗ trợ nhân đạo”.

Hai bên cũng thảo luận về các mối đe dọa đối với an ninh khu vực, bao gồm hoạt động của Hezbollah ở miền nam Lebanon, các cuộc tấn công của lực lượng dân quân thân Iran, cũng như các cuộc tấn công của Houthis nhằm vào thương mại quốc tế ở Biển Đỏ, thông cáo cho biết.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-29-12-israel-danh-manh-hamas-neu-dieu-kien-dam-phan-post769201.html