Xung đột Israel - Hamas: Mỹ tuyên bố vẫn cấp vũ khí cho Nhà nước Do Thái, LHQ cảnh báo tình trạng nguy hiểm

Trong bối cảnh các lực lượng của Israel và phong trào Hamas vẫn giao tranh căng thẳng ở Dải Gaza, Mỹ khẳng định sẽ cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Nhà nước Do Thái.

Khói bốc lên từ các cuộc bắn phá của các lực lượng Israel vào phía Nam Dải Gaza hôm 16/12 trong xung đột với Hamas. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/12, hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin, theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Israel thiết bị mà các vị cần để tự vệ, bao gồm đạn dược thiết yếu, các phương tiện chiến thuật và các hệ thống phòng không".

Ngoài ra, Bộ trưởng Austin cũng cảnh báo Iran "ngừng" ủng hộ phiến quân Houthi của Yemen, lực lượng vốn ngày càng gia tăng các cuộc tấn công các tàu trên Biển Đỏ kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bắt đầu hôm 7/10.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, Mỹ đang dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia trên biển nhằm bảo vệ nguyên tắc nền tảng của tự do hàng hải, lưu ý: "Sự ủng hộ của Iran đối với các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại cần phải chấm dứt".

Theo ông, một liên minh quốc tế sẽ được thiết lập để giải quyết vấn đề này.

Cùng ngày, sau khi Israel thừa nhận quân đội nước này đã hạ sát nhầm 3 con tin vừa trốn thoát khỏi những đối tượng bắt giữ họ ở Gaza hôm 15/12, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã chri trích lực lượng quân đội của Nhà nước Do Thái.

Theo ông, quân đội Israel đang thể hiện “tình trạng thiếu khả năng phân biệt đáng kinh ngạc” khi nhắm mục tiêu vào Gaza, viện dẫn cái chết của các con tin, tín đồ tôn giáo và dân thường Palestine khác trong các hoạt động quân sự gần đây.

Ông Borrell nêu rõ, những hành động này phải dừng lại, và lệnh ngừng bắn nhân đạo là yêu cầu hết sức khẩn thiết.

27 quốc gia EU đang bị chia rẽ về cách Israel thực hiện các hoạt động quân sự ở Gaza. Hầu hết đều ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn được đa số thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tán thành. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, động thái như vậy sẽ ngăn cản Israel đạt được mục tiêu đã nêu là xóa sổ Hamas.

Giữa lúc xung đột Israel-Hamas đang căng thẳng, cũng trong ngày 18/12, chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon (UNIFIL) Aroldo Lazaro cảnh báo, các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel (IDF) và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang đẩy biên giới hai nước vào tình trạng "căng thẳng, khó khăn và nguy hiểm".

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Beirut, ông Lazaro nêu rõ: Chúng tôi đang cố gắng duy trì vai trò trung gian và phối hợp nhằm tránh xảy ra tính toán sai, hiểu lầm có thể dẫn đến một sự leo thang mới".

Theo ông Lazaro, phía Hezbollah sử dụng các tên lửa tầm xa, trong khi Israel điều máy bay tấn công xâm phạm không phận của Lebnanon. Giao tranh giữa hai bên có liên quan với các diễn biến tại chiến trường Dải Gaza giữa IDF và phong trào Hamas.

Về vấn đề này, trong một cuộc gặp với các quan chức Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hối thúc phong trào Hezbollah tránh gây ra "một cuộc xung đột rộng hơn", khẳng định không muốn chứng kiến cuộc xung đột Israel-Hamas mở rộng thành một cuộc chiến khu vực hay rộng hơn.

Các cuộc giao tranh qua biên giới giữa Israel và Hezbollah diễn ra từ ngày 8/10 khiến 130 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là các tay súng Hezbollah, song cũng bao gồm một quân nhân và 17 dân thường của Lebanon. Về phía Israel đã có 4 dân thường và 7 binh sĩ thiệt mạng.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-israel-hamas-my-tuyen-bo-van-cap-vu-khi-cho-nha-nuoc-do-thai-lhq-canh-bao-tinh-trang-nguy-hiem-254436.html