Xung đột Israel - Hamas ngày 3/11: Hamas tuyên bố phá hủy sáu xe tăng, hai xe bọc thép của Israel

Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, cánh quân sự của phong trào Hamas đã phá hủy nhiều phương tiện quân sự của Israel trong một cuộc tấn công gần thành phố Gaza.

Đài truyền hình Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn lữ đoàn này cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công ở phía tây bắc thành phố Gaza, trong đó sáu xe tăng và hai xe bọc thép của đối phương bị phá hủy.”

Ông nói thêm rằng các chiến binh Hamas “đã loại bỏ một số binh sĩ Israel” trong cuộc tấn công.

Phía Israel chưa bình luận về thông tin này.

36 nhà báo thiệt mạng vì xung đột Israel - Hamas

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) ngày 2/11 cho biết số nhà báo thiệt mạng khi đưa tin về cuộc xung đột Israel - Hamas đã tăng lên đến 36 người.

Trong đó có 31 người Palestine, bốn người Israel và một người Li-băng. Tám nhà báo khác bị thương, chín người đang mất tích hoặc bị giam giữ.

Cảnh tan hoang ở khu vực trung tâm Dải Gaza hôm 2/11. Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc nói về thương vong tại các cơ sở nhân đạo ở Dải Gaza

Theo thông tin cập nhật của văn phòng nhân đạo Liên Hợp Quốc (LHQ), các cuộc không kích của Israel hôm 2/11 đã khiến 23 người đang lưu trú tại bốn cơ sở của LHQ ở Dải Gaza thiệt mạng.

Đợt không kích xảy ra khi có gần 20.000 người đang lưu trú tại các cơ sở trên.

Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) của LHQ cho biết: “Tính đến ngày 2/11, gần 1,5 triệu người ở Dải Gaza đã phải di tản bên trong vùng lãnh thổ này. Tổng cộng, có hơn 690.400 người trú ẩn tại 149 cơ sở của UNRWA”.

Việc leo thang căng thẳng cũng đã khiến 72 nhân viên UNRWA thiệt mạng, và 50 cơ sở của cơ quan này bị hư hại kể từ ngày 7/10.

Philippe Lazzarini, Tổng ủy viên UNRWA cho biết ba trường học do UNRWA điều hành đã bị tấn công, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Jordan sẽ nói gì trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ?

Ngoại trưởng Jordan - Ayman Safadi. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Jordan - Ayman Safadi sẽ nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng "chiến dịch của Israel ở Dải Gaza" phải dừng lại, Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Ông Safadi dự kiến gặp ông Blinken ở thủ đô Amman của Jordan vào thứ Bảy.

“Họ sẽ thảo luận về tình hình Dải Gaza và sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn chiến dịch của Israel trên Dải Gaza”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc họp cũng sẽ nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, bảo vệ dân thường và việc Israel cần tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế cũng như chấm dứt các hành vi vi phạm liên tục của họ.

Bộ cũng cảnh báo nếu xung đột không chấm dứt, thì một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra trong khu vực, đe dọa hòa bình thế giới.

Phát biểu trước chuyến thăm Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ tập trung vào các bước nhằm giảm thiểu thương vong dân sự ở Dải Gaza.

“Chúng tôi sẽ nói về các bước có thể và nên được thực hiện để giảm thiểu tác động đối với nam giới, phụ nữ và trẻ em ở Dải Gaza. Đây là điều mà Mỹ cam kết thực hiện”.

Minh Hạnh

Theo Reuters, CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-israel-hamas-ngay-311-hamas-tuyen-bo-pha-huy-sau-xe-tang-hai-xe-boc-thep-cua-israel-post1583904.tpo