Xung đột leo thang ở Ê-ti-ô-pi-a

Theo Roi-tơ, ngày 15-11, Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a A.A-mét tuyên bố, chiến dịch quân sự tại vùng Ti-grây ở miền bắc 'tiến triển tốt'. Nhà lãnh đạo Ê-ti-ô-pi-a nêu rõ, việc thúc đẩy pháp trị và buộc lực lượng gây bất ổn phải chịu trách nhiệm sẽ đặt nền tảng cho hòa bình lâu dài. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ê-ti-ô-pi-a tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng Ti-grây nhằm vào lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng nhân dân Ti-grây (TPLF).

Theo Roi-tơ, ngày 15-11, Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a A.A-mét tuyên bố, chiến dịch quân sự tại vùng Ti-grây ở miền bắc “tiến triển tốt”. Nhà lãnh đạo Ê-ti-ô-pi-a nêu rõ, việc thúc đẩy pháp trị và buộc lực lượng gây bất ổn phải chịu trách nhiệm sẽ đặt nền tảng cho hòa bình lâu dài. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ê-ti-ô-pi-a tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng Ti-grây nhằm vào lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng nhân dân Ti-grây (TPLF).

Lãnh đạo vùng Ti-grây xác nhận, lực lượng TPLF đã bắn rốc-két vào sân bay ở thủ đô A-xma-ra của nước láng giềng Ê-ri-tơ-ri-a đêm 14-11. TPLF cáo buộc, các lực lượng vũ trang Ê-ti-ô-pi-a sử dụng sân bay A-xma-ra để tiến hành các vụ tiến công vào Ti-grây. TPLF cũng kêu gọi Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) lên án Chính phủ Thủ tướng A.A-mét vì đã sử dụng vũ khí công nghệ cao, tiến công lực lượng này khiến nhiều người chết và cơ sở hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về các vấn đề châu Phi T.Na-gi lên án các cuộc tiến công của TPLF nhằm vào Ê-ri-tơ-ri-a, cho rằng lực lượng này tìm cách quốc tế hóa cuộc xung đột ở Ti-grây. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) dự báo, số người tị nạn Ê-ti-ô-pi-a chạy sang Xu-đăng có nguy cơ tăng lên nếu cuộc xung đột tại khu vực Ti-grây diễn biến xấu. Ngày 15-11, có gần 25.000 người Ê-ti-ô-pi-a chạy khỏi Ti-grây đến hai bang Ga-đa-rép và Ca-xa-la của Xu-đăng.

Nguồn tin giới chức Ê-ti-ô-pi-a cho biết, Tổng thống U-gan-đa Y.Mu-xê-vê-ni sẽ làm trung gian hòa giải giữa Chính phủ Ê-ti-ô-pi-a và TPLF. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ê-ti-ô-pi-a Ð.Ha-xen và đại diện TPLF sẽ tham dự các cuộc gặp do Tổng thống Y.Mu-xê-vê-ni chủ trì ở miền bắc U-gan-đa.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/xung-dot-leo-thang-o-e-ti-o-pi-a-624772/