Xung đột Nga - Ukraine ngày 12/5: Nghi vấn cựu binh Wagner huấn luyện lực lượng tham gia chiến dịch ở Ukraine

Hãng tin Pravda cho biết các huấn luyện viên từ công ty quân sự tư nhân Wagner đang tổ chức các khóa học kéo dài hai tuần cho lính nghĩa vụ Nga ở Belarus để dạy họ kỹ năng vận hành máy bay không người lái (UAV).

“Chính tại Belarus, các huấn luyện viên Wagner đã dạy cho lính nghĩa vụ về địa hình quân sự, pháo binh, sơ cứu, chỉ huy và kiểm soát cũng như thông tin liên lạc trong hai tuần”, nguồn tin của Pravda tiết lộ.

Ngoài các nội dung trên, khóa học cũng tập trung vào các kỹ năng vận hành UAV, đặc biệt là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Sau khi hoàn thành các khóa học cấp tốc này, lính nghĩa vụ sẽ được đưa ra chiến trường ở Ukraine.

Tuy nhiên, theo nguồn tin này, công việc và mức lương hiện tại không hấp dẫn đối với các huấn luyện viên Wagner, nên họ chọn tham gia chiến sự ở châu Phi, nơi họ "được trả lương cao hơn". Số cựu binh Wagner ở Belarus gần đây đã giảm từ 500 xuống còn 400 người.

Nga và Belarus hiện chưa bình luận về thông tin này.

4.000 người được sơ tán khỏi Kharkiv

Tổng cộng 4.073 người đã được sơ tán khỏi Vùng Kharkiv kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công gần đây.

Cụ thể, 1.377 cư dân địa phương đã được sơ tán khỏi quận Chuhuiv, 2.097 người từ quận Kharkiv, 29 người từ Bohodukhiv và 570 người khác đã được sơ tán bởi các tình nguyện viên.

Chính quyền tuyên bố những người cần nhà ở tạm thời sẽ được cung cấp chỗ ở. Tuy nhiên, 70% số cư dân phải sơ tán đã có chỗ ở, chủ yếu ở nhà người thân hoặc bạn bè.

Quân đội Nga tuyên bố giành được 5 ngôi làng ở Kharkiv

Ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát các làng Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylna và Strilecha ở Kharkiv, khu vực giáp với vùng Belgorod của Nga.

Nguồn tin tình báo của Pravda ngày 12/5 cho biết ngoài năm ngôi làng trên, lực lượng Nga còn kiểm soát làng Krasne và đã tiến lên ở Krasnohorivka cũng như gần Volodymyrivka.

Tuy nhiên, Thống đốc Kharkiv - Oleh Syniehubov nói rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở tất cả năm ngôi làng nằm cách biên giới từ 3 đến 5 km.

"Chúng tôi hiểu rõ đối phương đang sử dụng lực lượng nào ở phía bắc lãnh thổ của chúng tôi. Chắc chắn giao tranh có thể gia tăng, áp lực có thể gia tăng. Họ có thể củng cố các đơn vị quân đội và tăng cường hiện diện quân sự".

Thống đốc cho biết không có mối nguy hiểm tức thì nào đối với thủ phủ vùng Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nên chưa cần sơ tán 1,3 triệu cư dân ở đây, bất chấp các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thường xuyên.

"Đến nay đối phương vẫn tiếp tục áp sát phía bắc khu vực của chúng tôi. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi chín cuộc tấn công".

Kiev đã vội vã tăng viện để đối phó với cuộc tấn công của Nga. Nazar Voloshyn, người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền đông Ukraine, cho biết hôm thứ Bảy rằng lực lượng Ukraine đã tìm cách kiềm chế lực lượng Nga ở vùng biên giới.

"Đối phương bị hạn chế trong vùng xám, không thể mở rộng. Nhưng vấn đề là phải loại bỏ họ khỏi nơi họ có thể ẩn náu".

Lực lượng Ukraine rút khỏi một số vị trí ở Kharkiv

Đơn vị Hostri Kartuzy thuộc lực lượng đặc nhiệm Omega của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine xác nhận quân đội nước này đã buộc phải rút khỏi một số vị trí ở phía bắc Kharkiv.

Tối 11/5, đơn vị Hostri Kartuzy cho biết vì quân đội Nga tấn công dữ dội, lực lượng Ukraine đã phải rút khỏi một số vị trí nhất định.

"Lúc 14h, cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu định cư Hlyboke, khu vực có tầm quan trọng chiến lược, bắt đầu. Người Nga đang chịu thiệt hại nặng nề, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên và đôi khi thành công. Ban đêm sẽ rất khó khăn", đơn vị Hostri Kartuzy viết trên Telegram, đồng thời công bố một đoạn video ngắn từ Kharkiv.

"Trong quá trình giao tranh quyết liệt, lực lượng phòng thủ của chúng tôi buộc phải rút khỏi một số vị trí. Hôm nay, thêm một khu định cư khác nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Nga. Tính đến 20h, giao tranh ở làng Hlyboke vẫn tiếp diễn".

Một nguồn tin khác của Pravda cho biết trong những đoạn video được quay bởi Hostri Kartuzy, có thể thấy một đoàn xe bộ binh Nga đang di chuyển về phía nam làng Morokhovets.

Ở phần phía nam của làng Ohirtseve, gần Vovchansk, máy bay không người lái đã phát hiện các phương tiện của Nga, cho thấy Nga đang tiến lên.

Mỹ duyệt bán khẩn cấp 3 hệ thống HIMARS cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán khẩn cấp ba hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS cho Ukraine, trị giá khoảng 30 triệu đô la.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) hôm 10/5 thông báo: "Bộ Ngoại giao đã phê duyệt thương vụ quân sự nước ngoài khẩn cấp cho Chính phủ Ukraine, chi phí ước tính là 30 triệu đô la".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận thông tin trên và cho biết có những trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải bán HIMARS ngay lập tức.

"Có một tình huống khẩn cấp đòi hỏi phải bán cho Chính phủ Ukraine các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng nêu trên vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Được biết, ngày 9/5, trong chuyến thăm Washington (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố sẽ mua 3 hệ thống HIMARS của Mỹ để chuyển sang Ukraine. Theo đó, 3 hệ thống sẽ được lấy từ kho dự trữ của quân đội Mỹ và Berlin sẽ thanh toán chi phí của hợp đồng này.

Ngày 10/5, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá lên tới 400 triệu đô la, bao gồm: Tên lửa dành cho các các hệ thống phòng không Patriot, NASAMS; tên lửa đất đối không Stinger; đạn pháo cho hệ thống HIMARS; đạn 155 mm và 105 mm; thiết bị tích hợp bệ phóng, tên lửa và radar của phương Tây với các hệ thống của Ukraine.

Minh Hạnh

Theo Pravda, Tass, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-125-nghi-van-cuu-binh-wagner-huan-luyen-luc-luong-tham-gia-chien-dich-o-ukraine-post1636512.tpo