Xung đột quyền lợi, U.19 Việt Nam thiếu Văn Hậu và 4 trụ cột khác

Vì những rắc rối về quyền lợi của CLB cũng như ĐTQG, Văn Hậu và bốn cầu thủ khác nhiều khả năng sẽ không được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào ĐT U.19 Việt Nam tham dự giải U.19 châu Á.

Trong những ngày gần đây, U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đang có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tham dự VCK U.19 châu Á vào cuối tháng 10 tới.

Tuy nhiên, với những chia sẻ mới nhất của vị HLV người Khánh Hòa, rất có thể đội bóng của ông sẽ không thể có được lực lượng mạnh nhất tại VCK U.19 châu Á khi thiếu vắng năm cầu thủ trụ cột.

Theo đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn không thể tham dự giải đấu này khi bận cùng CLB Hà Nội thi đấu ở các trận đấu quan trọng tại Cúp Quốc gia.

Ngoài ra, cầu thủ 19 tuổi cũng nằm trong danh sách của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK AFF Suzuki Cup 2018.

“Tôi nghĩ nên để thầy Tuấn và thầy Park nói chuyện với nhau về vấn đề này. Còn tôi tham dự giải đấu nào cũng được. Tôi luôn chấp nhận. Tôi là một cầu thủ và cố gắng thi đấu hết mình mỗi khi khoác lên chiếc áo tuyển Việt Nam”, Đoàn Văn Hậu trả lời như vậy khi được hỏi về cơ hội tham dự VCK U.19 châu Á 2018.

Thêm vào đó là khả năng tham dự giải đấu của bốn cầu thủ trẻ CLB Hà Nội B bao gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Lê Xuân Tú cũng là không chắc chắn.

Hiện tại, đội bóng này đã chắc chắn xếp thứ hai tại giải Hạng Nhất 2018 và sẽ tham dự trận play-off tranh vé lên hạng với đội xếp áp chót ở V.League mùa này.

Tuy nhiên, do thời điểm trận đấu này diễn ra quá sát với VCK U.19 châu Á nên HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ buộc phải “bỏ rơi” bốn cầu thủ quan trọng của U.19 Việt Nam tại giải đấu sắp tới.

Trước đó, cũng vì bận tham dự giải hạng Nhất, bốn cầu thủ này đã không thể tham dự quá trình chuẩn bị vừa qua của U.19 Việt Nam trong đó có hai chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản và Qatar.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng đã từng tuyên bố: “Ở cấp độ U.19 này, cơ bản cũng chỉ để phục vụ cho đội tuyển Quốc gia.

Chúng ta phải luôn ưu tiên cho đội tuyển Quốc gia trước. Có Hậu trong đội hình sẽ giúp tuyển U.19 Việt Nam có thứ tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ, cậu ta nên chơi cho đội tuyển Quốc gia là điều tốt nhất”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

VCK U.19 châu Á 2018 diễn ra tại Indonesia từ ngày 18.10 đến hết 4.11. U.19 Việt Nam sẽ đụng độ U.19 Jordan ở lượt trận đầu tiên bảng C vào lúc 16h ngày 19.10.

Tiếp đó, binh đoàn trẻ Sao vàng sẽ đụng độ U.19 Australia ở lượt trận thứ hai vào lúc 16h ngày 22.10. Trận đấu cuối cùng ở bảng này của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là cuộc chạm trán với đối thủ U.19 Hàn Quốc vào lúc 19h ngày 25.10

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/xung-dot-quyen-loi-u19-viet-nam-thieu-van-hau-va-4-tru-cot-khac-97742.html