Xung đột với Ukraine, Nga lên kế hoạch chi tiêu khoản doanh thu nghìn tỷ Ruble từ dầu mỏ và khí đốt

Ngày 27/5, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, dự kiến nước này sẽ thu về thêm 1.000 tỷ Ruble doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt trong năm nay.

Số tiền thu được từ năng lượng sẽ được Nga chi vào "các khoản thanh toán bổ sung" dành cho những người hưu trí, các gia đình có trẻ em và để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. (Nguồn: Tylaz)

Số tiền thu được từ năng lượng sẽ được Nga chi vào "các khoản thanh toán bổ sung" dành cho những người hưu trí, các gia đình có trẻ em và để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. (Nguồn: Tylaz)

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Siluanov nói: "Theo dự báo của chúng tôi và Bộ Phát triển kinh tế, đất nước ta dự kiến sẽ có thêm 1.000 tỷ Ruble (khoảng 14,4 tỷ USD) doanh thu từ dầu khí".

Theo Bộ trưởng Siluanov, chính phủ Nga đã lên kế hoạch chi khoản doanh thu này ngay trong năm nay.

Ông cho hay, số tiền này sẽ được chi vào "các khoản thanh toán bổ sung" dành cho những người hưu trí, các gia đình có trẻ em và để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phương Tây đã đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga vì chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine hôm 24/2, song không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây bình luận về các biện pháp trừng phạt của phương Tây, tuyên bố rằng "những hành động hỗn loạn" của châu Âu đã dẫn đến xu hướng tăng doanh thu từ dầu khí cho Nga.

(theo AFP)

Hải AN

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-voi-ukraine-nga-len-ke-hoach-chi-tieu-khoan-doanh-thu-nghin-ty-ruble-tu-dau-mo-va-khi-dot-185263.html