Xung đột vũ trang tại Congo: Nhóm A3 đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp

Ngày 27/10, 'Nhóm A3' - gồm các quốc gia châu Phi đang đảm nhiệm vai trò thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) là Kenya, Gabon và Ghana - đã kêu gọi tiến hành phiên họp khẩn cấp để giải quyết tình trạng gia tăng xung đột vũ trang gần đây ở miền Đông của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.

Binh sĩ CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần Beni sau vụ tấn công do nhóm vũ trang Hồi giáo mang tên "Lực lượng dân chủ đồng minh" (ADF). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cuộc đụng độ gần đây nhất giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân M23 xảy ra hôm 20/10 tại Rutshuru, một thị trấn ở phía Bắc tỉnh Kivu đã khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Thay mặt Nhóm A3, Trưởng phái đoàn thường trực của Kenya tại LHQ Martin Kimani đã nêu bật 3 lĩnh vực cần hành động khẩn cấp để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc xung đột bao gồm: mối đe dọa liên tục của các nhóm vũ trang; củng cố tiến trình xây dựng lòng tin giữa các nước trong khu vực; và hoạt động khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên.

Nhóm A3 cũng kêu gọi sự hỗ trợ tài chính và hậu cần từ cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt sự uy hiếp của các lực lượng phiến quân đang hoạt động tại miền Đông CHDC Congo, trong đó phải kể tới M23, Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) có mối liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan hoạt động ở khu vực biên giới giữa CHDC Congo và Uganda, Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda (FDLR) có liên hệ với phiến quân Hutu ở Rwanda, hoặc tổ chức Hợp tác Phát triển Congo (Codeco) - một hiệp hội lỏng lẻo của các nhóm dân quân khác nhau và Red Tabara - có liên hệ với Burundi.

Hoàng Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/xung-dot-vu-trang-tai-congo-nhom-a3-dua-ra-loi-keu-goi-khan-cap-20221028063235763.htm