Xung kích phòng dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Phát huy vai trò xung kích, lực lượng lao động trẻ đã đi đầu trong công tác phòng, chống dịch. Những ý tưởng sáng tạo, phù hợp thực tế đã góp phần bảo đảm sức khỏe người lao động, giúp DN phát triển ổn định.

Duy trì “5 K”

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 6,5 nghìn DN đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 272,6 nghìn lao động. Riêng các khu công nghiệp (KCN) có 369 DN, sử dụng gần 164 nghìn lao động. Trong số này, có hơn 70% là công nhân trẻ.

Tổ truyền thông Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG phát bản tin phòng dịch Covid-19.

Xác định đây là lực lượng nòng cốt, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động tuyên truyền, phối hợp với chủ sử dụng lao động kêu gọi công nhân, đặc biệt là nhóm đối tượng thanh niên triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tùy vào tình hình thực tế, thanh niên công nhân tại các DN đã đề xuất giải pháp sáng tạo, phù hợp, góp phần phòng dịch, bảo đảm sức khỏe người lao động. Tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hòa), Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đề xuất với Ban Giám đốc bố trí lại nhà ăn.

Theo đó, tách khu vực chia đồ ăn thành nhiều nhóm nhỏ trên cơ sở bố trí ăn theo từng chuyền để giãn số lượng công nhân. Đội Thanh niên xung kích phân công thành viên trực tại khu vực cửa ra vào nhắc nhở công nhân không tụ tập nói chuyện; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang trong thời gian làm việc. Họ phối hợp với nhân viên nhà ăn dùng thuốc sát khuẩn lau bàn ăn, vệ sinh các vách ngăn.

Thanh niên Công ty TNHH Samkwang Vina hỗ trợ lực lượng an ninh kiểm tra thân nhiệt công nhân trước khi vào xưởng.

Tích cực tham gia phòng dịch, Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG (TP Bắc Giang) đã xung phong đảm nhận việc dựng vách ngăn ở từng vị trí ngồi trong phòng ăn. Anh Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty cho biết: Chỉ trong một ngày, hơn 50 đoàn viên là công nhân ở các tổ sản xuất đã hoàn thành các vách ngăn. Nguyên liệu được sử dụng là những tấm bìa nhựa cứng, vừa bảo đảm phòng dịch lại tiết kiệm chi phí.

Tại Công ty TNHH Samkwang Vina (KCN Quang Châu), tình hình sản xuất, kinh doanh của DN dịp này ổn định, việc làm của người lao động được bảo đảm.Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: “Giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát trở lại ở một số tỉnh, thành phố, công nhân lo lắng nên phần nào ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Nắm bắt thực tế này, Công ty kiện toàn Đội phản ứng nhanh với thành viên là công nhân trẻ, nhiệt tình để triển khai phòng, chống dịch, giúp lao động yên tâm sản xuất”.

Ở khu vực cổng ra vào và nhà để xe, trước giờ vào ca, các bạn trẻ trong Đội luôn tận tâm với công việc. Đầu giờ sáng, theo lịch đã phân công, mỗi thành viên ai vào việc đó. Người hỗ trợ lực lượng an ninh đo thân nhiệt, xịt tay sát khuẩn cho công nhân; người hướng dẫn từng tốp lao động đi theo hàng lối được kẻ vạch sẵn, đôn đốc, nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông.

Tích cực truyền thông, không chủ quan với dịch

Thời điểm này, cho dù trên địa bàn tỉnh đã nhiều ngày không có ca mắc Covid-19 mới, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt song các hoạt động phòng dịch vẫn được duy trì nghiêm túc tại các DN. Thể hiện rõ vai trò là lực lượng xung kích, thanh niên công nhân tích cực tham gia truyền thông phòng, chống dịch.

Phát huy thế mạnh của Tổ truyền thông, một số bạn trẻ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG (Lục Nam) đã biên soạn bản tin theo ngày để phát trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ. Các bản tin cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh; đưa ra những khuyến cáo về phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, DN và cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh có 100 chi đoàn, 21 chi hội thanh niên trong DN, 77 câu lạc bộ thanh niên công nhân ở khu vực nhà trọ với tổng số gần 10 nghìn thanh niên công nhân đang sinh hoạt. Theo ông Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, việc vận động thành lập tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên trong DN, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để những lao động trẻ phát huy vai trò xung kích cần tiếp tục được quan tâm hơn. Thời gian tới, Hội sẽ chủ động phối hợp với tổ chức công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động, ý thức phòng dịch trong lực lượng lao động trẻ.

Tổ chức truyền thông trên các trang mạng xã hội; vận động công nhân tuyệt đối không đưa các thông tin sai lệch, góp phần ổn định tình hình sản xuất, cùng DN vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bài, ảnh: Đỗ Quyên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-song-tre/355569/xung-kich-phong-dich-covid-19.html