Xung kích, sáng tạo làm đẹp hơn diện mạo quê hương

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên huyện Mộc Châu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh Mộc Châu xanh - sạch - đẹp, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách.

Đoàn viên thanh niên thị trấn Nông trường Mộc Châu thực hiện mô hình Vườn ươm thanh niên.

Đến xã Mường Sang, chúng tôi bắt gặp hình ảnh đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện đang ra quân tổng vệ sinh, chăm sóc hàng cây hoa dọc tuyến đường chính của xã. Anh Hoàng Văn Dương, Bí thư Đoàn xã, chia sẻ: Định kỳ hằng tháng, Đoàn xã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức lao động, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Phối hợp với Chi hội phụ nữ bản trồng các tuyến đường hoa, tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong bản giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái, quảng bá vẻ đẹp cảnh quan, thu hút ngày càng đông du khách đến với địa phương để có thêm nguồn thu nhập.

Ngoài phong trào bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan ở Mường Sang, đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn của huyện Mộc Châu còn triển khai các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh”, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19... đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, được xã hội ghi nhận và tạo dấu ấn tốt đẹp.

Từ năm 2020 đến nay, các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện giúp dân xây, sửa các công trình nhà ở, làm đường bê tông nông thôn, vệ sinh môi trường, bóc dỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn; trồng mới hơn 12.600 cây xanh; hỗ trợ 5 vườn cây cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lóng Sập với 1.300 cây xoài và cây ban; tham gia vệ sinh môi trường, thu gom hơn 2 tấn rác thải.

Triển khai xây dựng các công trình, mô hình thanh niên, như: Mô hình “Vườn ươm thanh niên” tại thị trấn Nông trường Mộc Châu; duy trì 31 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; công trình “Ánh sáng bản em” tại bản Suối Ngõa, xã Hua Păng; “Dẫn nước sạch về điểm trường của em” tại điểm trường Bó Liều, xã Tân Hợp; công trình phòng lớp học và các hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non tiểu khu 9, xã Tân Lập; 2 công trình nhà nhân ái tại xã Tân Hợp và xã Chiềng Khừa; 4 sân chơi thiếu nhi tại xã Chiềng Sơn, Lóng Sập, Tân Hợp, thị trấn Nông trường Mộc Châu; 1 thư viện cho em tại xã Tân Hợp; tổ chức các chương trình “Ngày hội đổi giấy lấy cây xanh”, “Ngày hội 3 xanh”...

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Huyện đoàn đã thành lập 35 đội hình ở 15 xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng “Bluezone”; tổ chức phát miễn phí hơn 4.300 khẩu trang kháng khuẩn, 300 tờ rơi tuyên truyền, 1.000 hộp xà phòng, 100 lọ nước rửa tay sát khuẩn; 350 mặt nạ chống giọt bắn; 200 cọc màn, 3 trạm rửa tay giã chiến, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Tuổi trẻ Mộc Châu còn luôn xung kích hiến máu tình nguyện; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Chị Phạm Tú Uyên, Bí thư Huyện đoàn Mộc Châu, cho biết: Huyện Đoàn đã chủ trương xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện các công trình thanh niên sát thực với tình hình thực tế, phù hợp với nhu cầu và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi, từng bước khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, đoàn viên thanh niên Mộc Châu đã phát huy vai trò giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển du lịch Mộc Châu. Thành lập các đội văn nghệ xung kích, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, các nét đẹp văn hóa, con người Mộc Châu đến với du khách. Khối Đoàn trường THPT duy trì hoạt động các câu lạc bộ tiếng Anh; mở các lớp dạy tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên, chủ các Homestay trên địa bàn huyện để có thể giao tiếp với khách nước ngoài.

Với nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ Mộc Châu đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; rèn đức, luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, làm thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển đô thị, góp phần phát triển kinh tế du lịch và xây dựng nông thôn mới trên quê hương Mộc Châu.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/xung-kich-sang-tao-lam-dep-hon-dien-mao-que-huong-38370