Xung kích xây dựng quê hương

Trong 5 năm qua, anh Trần Thanh Nam, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Ô Môn, luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các trào thi đua yêu nước ở địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong 5 năm qua, anh Trần Thanh Nam, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Ô Môn, luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các trào thi đua yêu nước ở địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Nam tham gia trồng bần chống sạt lở ở phường Trường Lạc.

Anh Trần Thanh Nam, 32 tuổi, từng tham gia công tác ở Viện Lúa ÐBSCL và Ban Dân vận Quận ủy Ô Môn. Từ cuối năm 2017 đến nay, anh làm Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Ô Môn. Trong 5 năm qua, anh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là các hoạt động: củng cố, xây dựng tổ chức Ðoàn trên địa bàn; trợ giúp người khó khăn; thực hiện các công trình, phần việc xây dựng quê hương. Anh Nam chia sẻ: "Tôi tự hào là cán bộ Ðoàn nên luôn tự động viên mình phải nỗ lực, quyết tâm để thúc đẩy phong trào Ðoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Trên tinh thần ấy, 5 năm qua, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu hằng năm, anh Nam vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tặng 100 phần quà cho học sinh, trẻ em nghèo, mỗi phần quà từ 250.000-300.000 đồng. Mỗi dịp khai giảng năm học mới, anh Nam vận động tặng dụng cụ học tập cho 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học, mỗi phần 250.000 đồng. Dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, anh vận động được 95 bộ sách giáo khoa, 300 bộ dụng cụ học tập, 3.000 cuốn tập, 15 điện thoại thông minh tổng trị giá hơn 200 triệu đồng tặng học sinh khó khăn trên địa bàn quận. Mỗi năm, anh cùng tập thể Quận đoàn vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 4-7 căn nhà "Khăn quàng đỏ", "Mái ấm đoàn viên" tặng đội viên thiếu nhi, đoàn viên khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá từ 40-50 triệu đồng.

Với vai trò Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận, anh Nam luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần xây dựng, phát triển quê hương. Ðiển hình là vận động Quỹ Hy vọng hỗ trợ 600 triệu đồng bắc 7 cây cầu Hy Vọng trên địa bàn phường Thới An và phường Thới Long; vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động nâng cấp 2 tuyến đường ở phường Trường Lạc và phường Thới An dài gần 1.000m. Ðồng thời, vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp hàng trăm ngày công lao động trồng bần hàng chục ki-lô-mét bờ kinh để chống sạt lở đường giao thông; trồng hoa, xây dựng các tuyến đường Thái Thị Hạnh, Trần Kiết Tường, Lộ Vòng Cung trở thành đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; vận động nhà hảo tâm đóng góp tiền và đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công lao động xây dựng công trình "Vì trường đẹp cho em" tại 15 trường mầm non và trường tiểu học trên địa bàn.

Ðể góp phần chăm lo mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 anh Nam cùng tập thể Quận đoàn đang tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, phấn đấu được 500 phần quà, mỗi phần trị giá từ 250.000-300.000 đồng. Số quà vận động sẽ được trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với nỗ lực trong công tác, năm 2020, anh Nam được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tặng Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; năm 2021, đạt Giải thưởng 15 tháng 10 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Năm 2022, anh được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xung-kich-xay-dung-que-huong-a152726.html