Xung lực mới của thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Bản Ghi nhớ về 'Chương trình hành động hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng'.

Hành trình sáng sủa

Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc tăng 87 lần từ 0,5 tỷ USD năm 1992 lên 43,6 tỷ USD vào năm 2016, và đột phá từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực - 20/12/2015. Năm 2016, kim ngạch hai chiều năm tăng 19,1% so với 2015, năm 2017 tăng tiếp tới 41,7% so với năm trước. Năm 2016, Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Tới năm 2017, Hàn Quốc vượt Hoa Kỳ, trở thành thị trường đứng thứ 2, sau Trung Quốc với tổng kim ngạch hai chiều 61,7 tỷ USD. Năm 2018, tiếp diễn chiều hướng tích cực đó cả về kim ngạch, mặt hàng và vị trí thứ 2 của Hàn Quốc trong quan hệ thương mại của Việt Nam với quốc tế.

Ảnh minh họa

Nhờ vậy, các mốc thương mại hai nước luôn về đích trước hạn và sớm dịch chuyển lên. Năm 2009 đặt mốc kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD vào năm 2015 thì chính năm đó đạt 36,5 tỷ USD. Đến 2013 đưa ra mốc mới 70 tỷ USD vào năm 2020, nhưng chỉ tới 2018, mốc đó được nâng lên 100 tỷ USD. Đó là những bằng chứng thuyết phục về quyết tâm của hai nước đưa quan hệ lên tầm cao mới, ngày càng đi vào thực chất.

Những động cơ chính

(1). Cơ cấu hàng hóa trao đổi Việt Nam - Hàn Quốc bổ sung, không cạnh tranh, có thể phát huy thế năng của mỗi bên, tác thành thịnh vượng chung. (2) Kinh tế Hàn Quốc khởi sắc sau thời gian dài tiệm tiến. Sức mua lên kéo nhu cầu nhập khẩu (NK) tăng. (3) Hàn Quốc đang đẩy mạnh chính sách hướng Nam, đưa thương mại giữa Hàn Quốc với ASEAN lên ngang tầm với Trung Quốc. (4) Hàn Quốc hăng hái tìm nguồn NK, gia công từ Việt Nam. Các Tập đoàn phân phối và chế biến thưc phẩm lớn của Hàn Quốc như Emart, Lotte, đã vào Việt Nam. (5) Các ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) trước đây cùng FTA Việt - Hàn (VKFTA) mới đây, được hai bên khai thác. (6) Hàn Quốc nằm trong TOP đầu FDI vào Việt Nam cả về số dự án và nguồn vốn. Những lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc tương thích với trình độ, năng lực Việt Nam, nhanh chóng tạo ra nguồn hàng XK, đặc biệt có mặt hàng tham gia vào chuỗi phân phối toàn cầu, trở thành một trong các động lực để XK đột phá. (7) Cuối cùng là Lãnh đạo cấp cao hai nước đều coi kinh tế - thương mại là điểm nhấn trong các hoạt động ngoại giao, đưa ra các cam kết về phát triển quan hệ thương mại bằng việc định mốc mới về kim ngạch giữa hai nước như nói trên. Các cam kết đó được Cấp cùng cộng đồng DN nỗ lực thực hiện. Động cơ sau cùng nhưng là động cơ khởi nguồn cho các động cơ. Ghi nhớ trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa qua tạo ra sung lực mới.

Hàn Quốc trong TOP hàng đầu FDI vào nước. Trong làn sóng đầu tư mới sau khi Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới, Hàn Quốc sẽ không chậm chân. Đầu tư hợp sức với thương mại tạo ra sung lực kép.

Quyết tâm cao

Hiện tại, Việt Nam còn nhập siêu từ Hàn Quốc. Vậy để đạt được mục tiêu 100 tỷ USD theo hướng cân bằng, phải thu hẹp dần nhập siêu. Vậy giải pháp mới là:

(1) Đẩy mạnh sản xuất hàng XK thương hiệu uy tín, chuẩn mực quốc tế, minh bạch xuất sứ, giá cả cạnh tranh, phù hợp với tập quán tiêu dùng của Xứ sở này cùng cộng đồng người Việt ở đây. (2) Tổ chức XK với tính chuyên nghiệp và hiệu quả; Tiếp cận các kênh NK, các nhà phân phối, hãng bán lẻ Hàn Quốc; Mời các Nhà NK của bạn sang khảo sát, hướng dẫn thiết kế, đặt hàng đưa về chính quốc hoặc cung ứng cho hệ thống phân phối toàn cầu của các Tập đoàn Hàn Quốc. (3) Cập nhật, phổ biến quy định, thủ tục về XK của Hàn Quốc, tranh thủ cơ hội, gạt bỏ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm (4) Hạn chế NK từ Hàn Quốc những mặt hàng không thiết yếu, trong nước sản xuất được, bằng các biện pháp không trái với định ước quốc tế; ứng phó linh hoạt với chính sách bảo hộ, giải quyết kịp thời tranh chấp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Việt Nam. (6) Các cấp quản lý, Hiệp hội trong nước, Đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc; Đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ DN hai bên./.

Nguyễn Duy Nghĩa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xung-luc-moi-cua-thuong-mai-viet-nam-han-quoc-113226.html