Xung quanh câu chuyện BTS và Grammy 2020: Boygroup nhà Big Hit mở ra cả xu hướng thời đại mới

Có khẳng định cho rằng BTS giúp Kpop trở thành xu thế toàn cầu.

Mới đây, việc Big Hit gửi hồ sơ xem xét để BTS nhận đề cử tại Grammy 2020 hạng mục Album của năm được bàn tán rầm rộ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Big Hit có đang quá liều lĩnh và tự cao khi thử sức ở một lễ trao giải danh giá như vậy. Tuy nhiên, tại World Knowledge Forum lần thứ 20, một tuyên bố được đưa ra nhằm khẳng định nước đi của Big Hit không hề “ngông cuồng” như mọi người vẫn nghĩ.

 BTS năm 2019 phát biểu ở Grammy, liệu họ sẽ giành được cúp ở lễ trao giải này?

BTS năm 2019 phát biểu ở Grammy, liệu họ sẽ giành được cúp ở lễ trao giải này?

Cụ thể chiều ngày 26/9 vừa qua, World Knowledge Forum với chủ đề “Kpop từ góc nhìn thế giới” được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Phó Chủ tịch toàn cầu của Nielsen Music, Helena Kosinski nói rằng, “Tôi nghĩ BTS đã mở cửa cho một khoảng trời mới. Tuy không phải là người đầu tiên, nhưng tôi nghĩ họ chính là xu thế chủ đạo ở khoảng trời đó. Họ xuất hiện ở hầu hết các chương trình nổi tiếng ở Mỹ. Những chương trình đó có hàng triệu người xem, già trẻ lớn bé, kể cả người ở độ tuổi 50, 60. BTS đã giúp Kpop trở thành dòng nhạc thị hiếu trong thị trường thế giới, và họ đã tạo ra một tiền đề đầy hứa hẹn cho các nhóm nhạc Hàn Quốc sau này.”

Phó Chủ tịch Helena Kosinski tại Forum…

… cho rằng BTS là nhân tố giúp Kpop trở thành thị hiếu hiện nay.

Netizen Hàn vô cùng tự hào thảo luận:

“BTS lan tỏa sự ảnh hưởng của họ về hòa bình trên khắp thế giới, họ là huyền thoại rồi.”

“Tôi thật tự hào về BTS.”

“BTS sẽ được nhắc đến trong sách lịch sử.”

Cũng có nhiều bình luận đề cập về vấn đề miễn nghĩa vụ quân sự của các anh chàng.

“Mặc dù miễn nghĩa vụ quân sự cho họ thì không sao cả, nhưng tốt nhất họ vẫn nên đi.”

“Nếu BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn nên suy nghĩ thật nghiêm túc về ảnh hưởng của việc đó lên đất nước này.”

Tranh cãi về nghĩa vụ quân sự của BTS chưa bao giờ dừng lại.

Đối với cư dân mạng nước ngoài, có nhiều ý kiến không đồng tình với khẳng định “BTS giúp Kpop trở thành xu thế toàn cầu.” Với họ, chính BTS mới là thị hiếu, chứ không phải toàn Kpop. Trích dẫn một số ý kiến:

“Tôi rất trân trọng sự công nhận đối với BTS, rằng họ đã trải đường cho các nhóm nhạc Kpop khác tiến vào thị trường Mỹ. Nhưng tôi không thích cái cách mà họ lồng cả Kpop vào như thể BTS và Kpop là một khối vậy. Có thể nhiều người không để ý nhưng chính BTS mới là xu thế của đại chúng hiện nay, không phải Kpop…”

“Là BTS thành công, không phải Kpop đâu.”

“Dân mạng luôn nói rằng họ muốn BTS được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng sâu trong thâm tâm họ muốn điều ngược lại. Nếu BTS thực sự được miễn nghĩa vụ quân sự thì chính chúng nó sẽ là người ghét BTS.”

BTS luôn là tâm điểm bàn luận của cư dân mạng ở mọi nơi trên thế giới.

Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? BTS hay Kpop mới là xu thế chủ đạo hiện nay?

MV Boy With Luv

Xem thêm: https://saostar.vn/am-nhac/bts-da-duoc-big-hit-gui-ho-so-xem-xet-nhan-de-cu-tai-grammy-2020-6118439.html

H'Minh Anh (Theo Knetizen)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/k-pop/bts-giup-kpop-tro-thanh-xu-the-toan-cau-6126591.html