Xung quanh vụ tranh chấp bản quyền giữa Tuần Châu và Công ty DS: Tòa án thụ lý đơn kiện của Tuần Châu

Tiếp nối những lùm xùm xung quanh việc tranh chấp bản quyền liên quan đến vở diễn thực cảnh Ngày xưa và Tinh hoa Bắc Bộ, nguồn tin gửi đến Báo Văn Hóa cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa gửi thông báo thụ lý vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2018/KDTM-ST về việc 'Tranh chấp sở hữu trí tuệ' giữa người khởi kiện là Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội và người bị kiện là Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Truyền thông DS do đạo diễn Việt Tú làm giám đốc.

Vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”.

Đến thời điểm này, đây có thể xem là vụ việc điển hình về tranh chấp bản quyền đối với một tác phẩm nghệ thuật có mức đầu tư kinh phí lớn cũng như mức độ hoành tráng và khả năng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuần Châu được xác định là nguyên đơn

Cụ thể, nguồn tin trên cho biết, ngày 29.3.2018, Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội đã nhận được thông báo thụ lý vụ án. Cùng ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã gửi Giấy triệu tập đương sự cho người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội về việc tham gia giải quyết vụ án. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội là nguyên đơn trong vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về “Tranh chấp sở hữu trí tuệ” giữa Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Truyền thông DS, do đạo diễn Việt Tú làm giám đốc.

Được biết, trong đơn khởi kiện, bên nguyên đơn là Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội đã yêu cầu Tòa án giải quyết các nội dung gồm: Buộc bị đơn là Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông DS chuyển giao quyền sở hữu tác giả đối với “Kịch bản vở diễn thực cảnh Ngày xưa” cho Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội theo thỏa thuận tại Hợp đồng nguyên tắc; Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS chấm dứt việc quảng cáo, giới thiệu, viết bài hoặc mọi hoạt động quảng cáo và truyền thông khác liên quan đến việc sử dụng và khai thác “Kịch bản vở diễn thực cảnh Ngày xưa” và các quyền sở hữu trí tuệ; Buộc Công ty Cổ phần đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS phải bồi thường thiệt hại cho Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội.

Theo bà Ngô Huỳnh Phương Thảo, luật sư đại diện Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội, từ đầu tháng 12.2017, Công ty Tuần Châu đã tiến hành khởi kiện Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp truyền thông DS do đạo diễn Việt Tú làm đại diện đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Bà Thảo cũng cho biết, phía Tuần Châu chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào về việc Công ty cổ phần DS khởi kiện Tuần Châu. Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội là nguyên đơn - người khởi kiện và Công ty cổ phần DS là bị đơn - người bị kiện”, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo khẳng định.

Công ty Tuần Châu: “Tinh hoa Bắc Bộ” đã được cấp chứng nhận quyền tác giả

Trước đó, đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp truyền thông DS là đạo diễn Nguyễn Việt Tú cũng đã có những ý kiến liên quan đến việc tranh chấp sở hữu trí tuệ nói trên. Nhiều tờ báo thông tin đạo diễn Nguyễn Việt Tú đã gửi đơn khởi kiện ra Tòa án đối với Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội, buộc chấm dứt việc xâm phạm quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn thực cảnh Ngày xưa.

Như vậy, theo cả hai chiều thì Tuần Châu và DS đang có những tranh chấp chưa thể vãn hồi. Đại diện phía Công ty DS cũng lên tiếng cho rằng vụ việc tranh chấp, xâm phạm quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn Ngày xưa giữa Công ty DS và tác giả (đạo diễn Nguyễn Việt Tú) với Công ty CP Tuần Châu Hà Nội vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì vậy, Công ty DS và tác giả (đạo diễn Nguyễn Việt Tú) đã nộp đơn kiện liên quan đến vụ việc này tại tòa án có thẩm quyền.

Trong khi đó, đại diện Công ty CP Tuần Châu Hà Nội khẳng định: Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm hoàn toàn độc lập và không có bất kỳ sự ảnh hưởng, sao chép nào từ tác phẩm Ngày xưa (được tạm hiểu là “Thuở ấy. Xứ Đoài”) của đạo diễn Việt Tú. Vở diễn thực cảnh này đã được Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ VHTTDL cấp giấy chứng nhận quyền tác giả.

Được biết, vào ngày 25.8, Công ty CP DS đã có văn bản yêu cầu Cục bản quyền tác giả hủy giấy chứng nhận, tuy nhiên cơ quan này sau khi mời hai cơ quan lên làm việc, đọc, nghe tường trình, đã khẳng định “Không có căn cứ để hủy giấy chứng nhận”. Đại diện pháp luật Công ty Tuần Châu Hà Nội, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo cho biết thêm, thời gian qua, sau khi vở Tinh hoa Bắc Bộ ra mắt, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân ông Nguyễn Việt Tú đã có nhiều ý kiến trái chiều với việc Công ty TCHN, đặc biệt đối với Tập đoàn Tuần Châu.

Trả lời báo chí về thông tin Công ty DS khởi kiện Tuần Châu, bà Ngô Huỳnh Phương Thảo cho biết, phía Tuần Châu cho đến thời điểm này vẫn chưa nhận được thông báo của tòa án liên quan đến việc khởi kiện từ Công ty DS. “Có thể do Công ty Tuần Châu khởi kiện trước nên được thụ lý vụ án trước. Tuy nhiên, là luật sư đại diện cho Công ty Tuần Châu Hà Nội, nếu Tòa án thụ lý vụ án do DS khởi kiện, tôi sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm như trên nhằm bảo vệ bản quyền tác phẩm mà Tuần Châu đã đầu tư số kinh phí không nhỏ để xây dựng”, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo cho hay.

Đặng Ngân (Baovanhoa.vn)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/xung-quanh-vu-tranh-chap-ban-quyen-giua-tuan-chau-va-cong-ty-ds-toa-an-thu-ly-don-kien-cua-tuan-chau.aspx