Xưng tiến sĩ làm ở Bộ GD&ĐT khi bị kiểm tra

Người đàn ông 67 tuổi ngụ ở Q.Cầu Giấy bị kiểm tra nồng độ cồn nhưng không chấp hành hiệu lệnh mà có hành động phản ứng gay gắt.

Tối ngày 2/1/2019, lực lượng chức năng TP. Hà Nội tiến hành lập chốt kiểm tra vi phạm an toàn giao thông tại khu vực ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, nhận thấy một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Người đàn ông này ngay lập tức thừa nhận "có nồng độ cồn, đúng rồi" nhưng không thực hiện những yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn mà lực lượng chức năng yêu cầu.

Người đàn ông này chỉ tay nói "nhà tôi đây, tôi có giỗ gần đây, uống cốc bia, về nhà rất gần…".

Ông H. có biểu hiện chống đối khi bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Sau đó người đàn ông này tiếp tục nói "tôi biết ngành luật, tôi làm ở Bộ GD&ĐT , tôi dạy học sinh, sinh viên… tôi không khai, ông lập biên bản đi".

Sau đó, ông H. còn nhận "tôi là Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên ở Bộ Giáo dục và Đào Tạo".

Một lúc sau, người đàn ông này chia sẻ: "Tôi là người dạy luật, tiến sĩ luật, vụ trưởng vụ Học sinh sinh viên,... Đề nghị báo chí hôm nay thông cảm, hôm nay tôi có hai cái sai, đầu tiên là uống 2 cốc bia, thứ hai là nói hơi to và nóng, mà bệnh nghề nghiệp quan chức hay nói thế, đấy là bệnh,…thôi thông cảm...".

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, người đàn ông này tên H. (67 tuổi, ngụ Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Theo quy định mới, với những người không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ chịu mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 22 - 24 tháng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xung-tien-si-lam-o-bo-gdampdt-khi-bi-kiem-tra-3394506/